Gần tết, giá thịt heo hơi vẫn rẻ

Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn cho hay, sản lượng heo mảnh về chợ ngày 6-1 khoảng 307 tấn, tương đương  4.089 con, trong đó heo từ các tỉnh 1.047 con, thành phố 3.042 con. 

Giá heo hơi các trại chăn nuôi, hộ dân 46.000 đồng/kg - 50.000 đồng/kg; giá heo hơi Công ty CP loại một 54.000 đồng/kg, loại hai 49.000 đồng/kg; giá heo mảnh loại một 68.000 đồng /kg, loại hai 60.000 đồng/kg.

Giá pha lóc các loại như sườn non 130.000 đồng /kg, nạc dăm 80.000 đồng/kg ba rọi 105.000 đồng/kg...

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho biết thời điểm này sức mua tại chợ rất chậm, hàng hóa về chợ 1.200 -1.400 tấn thấp hơn kỳ vọng của công ty khi cùng kỳ năm ngoái thời điểm này lượng hàng về chợ 2.500 tấn-2.600 tấn/đêm.

Theo ông Dũng, về tình hình hàng hóa cung ứng cho Tết không lo thiếu, lo ngại sức mua thấp.  

Sức mua thấp, giá heo không biến động. ẢNH: TÚ UYÊN

Ghi nhận tại một số chợ lẻ cho thấy hoạt động mua bán không sôi động, sức mua không cao. 

Bà Nhi, tiểu thương chợ Gò Vấp cho biết, hiện nay mỗi ngày chỉ lấy vài chục kí về bán, giảm 60%-70% sản lượng so với trước dịch nhưng chiều nào cũng còn dư hàng.

Theo bà Nhi, giá heo mảnh loại ngon hiện nay 68.000 đồng/kg và giá bán lẻ các loại như sườn non 150.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng, thịt nạc 100.000-11.000 đồng/kg…

Trong khi đó ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho hay, cùng kỳ năm trước giá heo hơi khoảng 80.000 đồng/kg, cao hơn những ngày bình thường do nhu cầu của các cơ sở chế biến lạp xưởng, chả…phục vụ Tết.

Tuy nhiên, thời điểm này giá heo hơi đang dưới 50.000 đồng/kg, mức giá này thấp hơn giá thành sản xuất (53.000-55.000 đồng/kg).

“Trước đây khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp cùng với dịch tả heo Châu Phi xảy ra nhiều người đặt câu hỏi liệu Tết này thịt heo có đủ cung ứng cho thị trường không. Đến thời điểm này tôi tiếp tục cho rằng sẽ không thiếu vì hiện nay giá heo hơi vẫn dưới giá thành sản xuất” - ông Đoán nói.

Cũng theo ông Đoán, trước đây người dân có nhu cầu mua sắm tích trữ nên những ngày cận Tết giá thịt heo tăng cao nhưng với tình hình này cộng với một số doanh nghiệp cho công nhân nghỉ Tết sớm hai tuần, vì vậy, cao điểm Tết năm nay không còn “căng thẳng”, giá cả thịt heo cũng khó biến động mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm