
Các chuyên gia cho rằng thực trạng kể trên phản ánh sự thiếu vắng các cơ hội nghề nghiệp chuyên môn cho phụ nữ Nhật Bản.

"Ngày nay có rất nhiều cô gái mơ trở thành các tiếp đãi viên nhưng cũng có những người chọn nghề này bởi vì không thể làm công việc nào khác nữa", Eriko Fuse thuộc một tổ chức đại diện cho lao động các câu lạc bộ cho biết.

Hiện tại ở Nhật, trên 70% công việc bán thời gian lương thấp là do phụ nữ đảm nhận. Chỉ 65% nữ giới học đại học được thuê làm, so với con số 80% ở Mỹ, theo một báo cáo của Kathy Matsui - một giám đốc thuộc Goldman Sachs Japan.
"Đây là một sự mất mát cơ hội kinh tế lớn đối với Nhật Bản", bà Matsui nhận xét.

Những con số cũng nói lên một câu chuyện khắc nghiệt: Phụ nữ chỉ kiếm được 69,8% những gì đàn ông kiếm được ở Nhật Bản. Và chỉ 9,8% các vị trí quản lý do phụ nữ nắm giữ, so với con số 42,7% ở Mỹ, theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế.

Tuy Nhật là nền kinh tế lớn thứ 3 toàn cầu, nước này đứng ở vị trí thứ 104 về cơ hội và sự tham gia của nữ giới vào nền kinh tế trong tổng số 136 quốc gia trên thế giới.
Theo Thanh Hảo (VNN)