Ghen cuồng, chồng cũ bị chồng mới đâm chết

HĐXX nhận định cần xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo vì bị cáo phạm tội trong trường hợp phòng vệ vì bị nạn nhân tấn công.

Theo hồ sơ, Đỗ Việt Tiếng và chị Thúy sống chung như vợ chồng từ năm 2006 đến tháng 9-2011 thì chia tay. Tháng 2-2012, chị Thúy và Dữ tổ chức lễ cưới nhưng Tiếng thường gọi điện thoại gây chuyện với chị Thúy và Dữ. Sáng 31-12-2012, Tiếng gọi điện thoại rủ Thúy đi uống cà phê nhưng bị từ chối. Sau đó, Tiếng cầm theo một cây gỗ đến nơi Dữ và Thúy bán cá ở khu vực Chợ Thiết (quận 12, TP.HCM). Thấy Dữ đang cầm kéo ngồi làm cá, Tiếng xông đến dùng cây đánh vào đầu Dữ gây thương tích. Sẵn kéo trong tay, Dữ liền đâm một nhát vào ngực trái của Tiếng và tước được cây trên tay nạn nhân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thủng ngực trái nên đã tử vong cùng ngày.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm