Giá dầu có thể lên 140 USD một thùng?

(PLO)- Do chưa thể sớm giải quyết vấn đề cung cầu nên giá dầu có khả năng tăng rất mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đánh giá, dù giá dầu hiện đang giảm nhẹ nhưng vẫn hướng tới 140 USD/thùng và thậm chí có thể chạm mức 140 USD kể cả khi đối mặt với suy thoái kinh tế.

"Nhìn về năm 2008, khi thế giới bắt đầu đi vào suy thoái, giá dầu vẫn tăng liên tục trong vòng 6 tháng. Giá dầu chỉ bị kéo giảm sau khi nền kinh tế toàn cầu thực sự tăng trưởng chậm.

Vấn đề hiện nay cũng tương tự. Thế giới có dấu hiệu hướng đến cuộc suy thoái nhưng nguồn cung vẫn bị thắt chặt khiến giá dầu sẽ tăng mạnh" - Goldman Sachs cho biết.

Theo Goldman Sachs, giá dầu Brent có thể xuống 85 USD với điều kiện tăng trưởng GDP của Trung Quốc thấp nhưng ngay cả khi điều này xảy ra thì giá dầu cũng không giảm quá mạnh vì nguồn cung dầu chưa thể sớm giải quyết.

Tuy nhiên, mới đây Ngân hàng Citi dự báo giá dầu từ nay đến cuối năm có thể xuống mốc 65 USD/thùng nếu như nền kinh tế rơi vào suy thoái. Hãng tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates cũng nhận định, khả năng suy thoái cao ngày càng áp đảo tình trạng mất cân bằng nguồn cung toàn cầu đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu về dầu. Thị trường dầu dường như đang ghi nhận nhu cầu yếu đi.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm