Giá USD chợ đen lao dốc

(PLO)- Trong khi giá USD trên thị trường chợ đen giảm mạnh thì giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại bất ngờ điều chỉnh tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỉ giá trung tâm của đồng VND với USD ở mức 23.722 VND/USD, giảm 29 đồng so với cuối tuần trước.

NHNN tiếp tục niêm yết tỉ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD. Tỉ giá bán giao ngay phiên cuối tuần được niêm yết ở mức 24.858 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá.

Giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN giữ nguyên giá mua vào 23.400 VND/USD, nhưng giá bán ra chỉ còn 24.827 VND/USD giảm 31 đồng so với cuối tuần qua.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD diễn biến ngược chiều. Đơn cử như tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 23.300 – 23.670 VND/USD, tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự, Eximbank đẩy giá mua – bán USD lên mức 23.270 – 23.650 VND/USD, tăng 30 đồng ở chiều mua nhưng không thay đổi giá bán so với giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất.

Ngược chiều với thị trường chính thức, giá đôla chợ đen lại giảm tới 40 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần qua, xuống 23.420 VND/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.520 VND/USD.

Nhận định về xu hướng tỉ giá USD/VND từ nay đến cuối năm, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, các quyết định về lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thời gian tới vẫn là yếu tố cần theo dõi và có thể tạo áp lực lên tỉ giá USD/VND trong ngắn hạn.

"Tuy nhiên, đồng VND được dự báo sẽ có diễn biến ổn định hơn trong năm nay, tăng giảm với biên độ 2% nhờ cán cân thương mại thặng dư và kiều hối duy trì tăng trưởng. Luỹ kế từ đầu năm tới nay, Việt Nam ghi nhận thặng dư ở mức 9,8 tỉ USD" - BVSC nêu quan điểm.

Ngoài ra, theo lãnh đạo NHNN chi nhánh TP.HCM, tính đến hết quý 1 năm nay, lượng kiều hối đổ về TP.HCM đạt xấp xỉ 2,2 tỉ USD, tăng 19,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết: Kiều hối là nguồn lực vàng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Đây là nguồn ngoại tệ, với bản chất là nguồn tiền thu nhập, tích lũy, tiết kiệm của kiều bào, người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về cho, tặng thân nhân. Vì vậy lợi ích trong sử dụng, chi tiêu, đầu tư, kinh doanh mang lại hiệu quả và sự khác biệt rất lớn so với các nguồn vốn ngoại tệ khác (vốn vay, nguồn vốn đầu tư và tài trợ…) về mặt chi phí sử dụng và điều kiện sử dụng.

Trong suốt thời gian qua và trong 5 năm trở lại đây, nguồn kiều hối chuyển về thành phố luôn trong xu hướng tăng trưởng qua từng năm và chiếm tỉ trọng cao so với cả nước. Năm 2018, kiều hối chuyển về thành phố chiếm 44,1% so cả nước. Năm 2019, tỉ lệ này là 48%; năm 2020, chiếm 53,8%; năm 2021 chiếm 52,8% và năm 2022, kiều hối chuyển về trên địa bàn chiếm 55,03% so với cả nước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm