Giá vàng đang lao dốc mạnh

(PLO)- Đồng USD ngày càng tăng giá khiến giá vàng giảm mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (28-4), giá vàng thế giới chạm mức 1.883 USD/ounce, tương đương 52,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng hai tháng qua.

Theo các chuyên gia, đồng USD đang lên cao nhất kể từ tháng 1-2017 do kỳ vọng thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã dẫn đến việc vàng giảm giá mạnh. Giá vàng vẫn có khả năng giảm tiếp trong thời gian đến dưới tác động của đồng USD.

Các nhà phân tích Ngân hàng TD Securities đánh giá, lãi suất càng cao càng khiến đồng USD càng có giá trị, do đó càng ít người muốn giữ vàng.

Ông Marc Desormeaux, chuyên gia kinh tế cấp cao Ngân hàng Scotiabank (Canada) cho biết, vàng đang gặp khó vì chính sách tiền tệ của FED nhưng giá vàng vẫn lạc quan do lạm phát cao. Do đó, vàng được dự báo sẽ tiếp tục quay quanh mốc 1.900 USD/ounce.

Sáng nay, tại thị trường trong nước, vàng thương hiệu PNJ bán ra thị trường là 55,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với hôm qua. Vàng SJC cũng giảm 50.000 đồng/lượng, còn 70,05 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm