Giá vàng vẫn giảm, người mua mất 1,4 triệu đồng/lượng

(PLO)- Dù có yếu tố bất định từ các sự kiện địa chính trị xuất hiện nhưng giá vàng vẫn lao dốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (27-6), giá vàng thế giới rớt sâu xuống 1.921 USD/ounce, tương đương 55 triệu đồng/lượng. So với đầu tháng 6, giá vàng đã mất đến 50 USD/ounce, tương đương 1,4 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích cho biết, sự bất ổn tại Nga vừa qua không tác động quá nhiều đến giá vàng. Giới đầu tư thường có xu hướng lao vào vàng để phòng ngừa các rủi ro nhưng lúc này điều đó không diễn ra, nên giá vàng không thể bứt phá.

Ngược lại, chính việc các ngân hàng trung ương toàn cầu liên tục tăng lãi suất trong thời gian gần đây là nhân tố chính tạo sức ép lên giá vàng. Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ diều hâu trong thời gian tới càng tạo áp lực lên giá vàng.

Hôm nay (27-6), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 56,6 và 67 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm