Cơ hội mới từ làn sóng đầu tư của đại gia Hàn Quốc

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp lớn đến từ Hàn Quốc đang khám phá các cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, chuyến thăm Việt Nam (VN) ba ngày của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng hơn 200 doanh nghiệp (DN) hùng hậu đang đem lại những kỳ vọng về những cột mốc mới đầu tư và tăng trưởng cho kinh tế VN.

Hệ thống siêu thị Lotte của Hàn Quốc hoạt động rất mạnh ở Việt Nam. Ảnh: TÚ UYÊN

Hệ thống siêu thị Lotte của Hàn Quốc hoạt động rất mạnh ở Việt Nam. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Chung Euisun, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor và ông Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, trong buổi ký kết hợp tác bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao. Ảnh: HYUNDAI MOTOR

Ông Chung Euisun, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor và ông Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, trong buổi ký kết hợp tác bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao. Ảnh: HYUNDAI MOTOR

Nhà đầu tư số 1 ở VN

Điều đặc biệt là trong các DN đến VN cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có bốn lãnh đạo tập đoàn hàng đầu nước này. Đó là Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Chung Euisun và Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo.

Thực tế, dòng vốn FDI của Hàn Quốc đang tác động mạnh mẽ đến xuất khẩu cũng như tăng trưởng kinh tế của VN. Các DN Hàn Quốc từ lĩnh vực công nghệ cao cho đến bán lẻ, thương mại, ngân hàng đều đang hoạt động kinh doanh hiệu quả tại VN.

Theo ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại VN (Kocham), Samsung đang là DN Hàn Quốc đầu tư nhiều nhất vào VN với số vốn lên đến 20 tỉ USD. Tập đoàn này cũng đã hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm nghiên cứu tại VN quy mô lớn nhất Đông Nam Á từ cuối năm ngoái. Đây là một minh chứng cho định hướng và cam kết của tập đoàn hoạt động lâu dài tại VN. Nhiều công ty Hàn Quốc khác đang mở rộng đầu tư để phát triển thành cứ điểm sản xuất toàn cầu về điện ô tô, thiết bị điện tử, gia dụng.

Các DN Hàn Quốc từ lĩnh vực công nghệ cao cho đến bán lẻ, thương mại, ngân hàng đều đang hoạt động kinh doanh hiệu quả tại VN.

Tương tự, Tập đoàn LG đang điều hành tổng cộng 12 công ty con tại VN. Tính đến hết năm 2022, các công ty này chiếm khoảng 3% thị phần GDP của VN.

Theo Bộ KH&ĐT, thời gian qua Hàn Quốc bứt phá lên vị trí nhà đầu tư số 1 của VN. Lũy kế đến tháng 5-2023, Hàn Quốc là đối tác hàng đầu với 9.666 dự án và gần 81,6 tỉ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư tại đây. Ngoài ra, đang có hàng loạt dự án từ Hàn Quốc với số vốn từ hàng trăm triệu đến tỉ USD chuẩn bị đổ vào VN.

Thông tin từ Korea Times, ông Chung Euisun, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor, cho biết đã có kế hoạch thành lập một trung tâm hợp tác với ĐH Quốc gia Hà Nội. Trung tâm nhằm mục đích nuôi dưỡng các chuyên gia tương lai tại địa phương và mở rộng cơ hội thu hút nhân sự chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lao động lành nghề trong quá trình mở rộng kinh doanh tại VN.

“Không chỉ chúng tôi mà nhiều công ty đối tác khác của Hyundai Motor sẽ tuyển dụng nhiều lao động tại VN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô” - ông Chung Euisun nói.

Tập đoàn Hyundai Motor đang nắm giữ vị thế vững chắc trên thị trường xe hơi VN và có kế hoạch củng cố vị trí dẫn đầu tại thị trường này sau khi mở rộng Nhà máy Hyundai Thành Công vào năm ngoái để tăng công suất lên 100.000 xe/năm.

Tại Diễn đàn DN VN - Hàn Quốc 2023 diễn ra ngày 23-6, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng cho biết các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về môi trường đầu tư của VN. Cụ thể, Moody và S&P nhận định VN là một trong hai quốc gia châu Á có cải thiện về chỉ số tín dụng dài hạn ở mức ổn định, tích cực. JETRO đánh giá VN là địa điểm hấp dẫn đầu tư đứng thứ ba trên thế giới và đứng thứ hai khu vực châu Á…

Hấp thụ lợi thế

Theo giới chuyên gia, với sự có mặt dòng vốn FDI công nghệ cao của Hàn Quốc, VN đang dần có những DN nội địa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như các cụm ngành công nghệ cao đã hình thành. Điều này sẽ thu hút thêm các các tập đoàn công nghệ cao nhằm giúp VN nâng cấp và chuyển đổi nền kinh tế.

Tuy nhiên, VN cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực. Cạnh đó, phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính. Đồng thời xây dựng môi trường - chính sách ổn định, có tính dự báo cao, bảo đảm thực thi minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình.

PGS Phạm Thị Thu Trà, ĐH RMIT VN, cho biết theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế toàn cầu có thể phải đối mặt với một trong những tốc độ tăng trưởng yếu nhất, khoảng 2,1% vào năm 2023. Các nền kinh tế tiên tiến dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm tăng trưởng đặc biệt rõ rệt từ 2,7% năm 2022 xuống 1,3% năm 2023.

Những dự báo tăng trưởng ảm đạm này có tác động tiêu cực đến nhu cầu xuất khẩu ở các nước mới nổi như VN, ảnh hưởng đến cả DN FDI và DN trong nước khi phải điều hướng trong môi trường đầy thách thức này.

Tuy nhiên, VN vẫn là một điểm đến hấp dẫn đối với FDI trong lĩnh vực sản xuất vào những năm tới. Bằng chứng là sự đổ bộ của các DN tên tuổi Hàn Quốc cũng như nhiều tập đoàn đa quốc gia (MNC) gần đây như LEGO, Foxconn và Heineken.

Tuy nhiên, để nắm bắt các lợi thế này, Chính phủ VN vẫn cần phải nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để có thể xây dựng được những điều kiện nền tảng cho khu vực công nghệ cao phát triển. Nền tảng này bao gồm cơ sở hạ tầng ổn định, đơn giản hóa chính sách, thủ tục hành chính; nội địa hóa chuỗi cung ứng hay thành lập các cụm ngành; nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như vốn con người.•

Kỳ vọng dòng vốn FDI từ Hàn Quốc tiếp tục tăng

Theo ông Hong Sun, đầu tư của Hàn Quốc vào VN đang đa dạng hóa cơ cấu đầu tư từ sản xuất chế tạo sang công nghiệp dịch vụ, giờ đây đã tăng tỉ trọng đầu tư vào các ngành công nghệ cao. Điều này đem đến kỳ vọng dòng vốn FDI từ Hàn Quốc mở rộng hoạt động kinh doanh và các cơ hội đầu tư mới sẽ tiếp tục tăng lên.

“Chúng tôi rất vui mừng khi nhìn thấy Chính phủ VN đang có những nỗ lực tích cực để thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ DN FDI. Cạnh đó, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài bằng nhiều biện pháp, mà nổi bật nhất là Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 được ban hành vào cuối tháng 3 vừa qua.

Song song đó, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, có tính cạnh tranh cao để cộng đồng DN, nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại VN” - ông Hong Sun nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm