Giá xăng Mỹ giảm kỷ lục

(PLO)- Người Mỹ đang tận hưởng mức giá xăng giảm kỷ lục sau một thời gian dài phải trả chi phí cao cho xăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Công ty AAA (Mỹ), giá xăng Mỹ vừa giảm 3,1%, rớt xuống 4,721 USD/gallon, tương đương 1,2 USD/lít (quy ra tiền Việt là 28.000 đồng/lít).

Một dữ liệu khác của Gas Buddy’s Patrick De Haan cho biết, hơn 5.800 trạm xăng trên nước Mỹ đang bán xăng với giá 3,99 USD/gallon, tương đương 1,05 USD/lít (24.500 đồng/lít). Trước đó, người Mỹ phải trả 31.000-32.000 đồng/lít xăng.

Nguyên nhân, giá xăng Mỹ giảm là do giá dầu thô giảm. Đồng thời, Mỹ đã giải phóng hơn 145 triệu thùng dầu thô từ các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của quốc gia nhằm giảm bớt đà tăng giá của xăng. Ngoài ra, giá dầu thô giảm cũng do thị trường lo ngại suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang lo ngại giá dầu tăng trở lại trong thời gian tới. Điều này đến một phần từ việc các quốc gia phương Tây đưa ra kế hoạch giới hạn giá dầu của Nga. Đáp lại, Tổng thống Nga đã cảnh báo, các biện pháp trừng phạt này với Nga có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Một mối lo ngại khác là dầu thô từ Kazakhstan chảy qua đường ống dầu Caspi có thể bị khóa bất cứ lúc nào vì tòa án Nga vừa ra lệnh đình chỉ hoạt động đường ống vận chuyển này vào tuần trước.

Nguồn cung từ đường ống dầu Caspi hiện vẫn đang hoạt động và cung cấp khoảng 1% sản lượng dầu toàn cầu.

CNBC, Oil Price

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm