Giá xăng nhập tăng mạnh trở lại

(PLO)- Giá xăng nhập đang tăng rất mạnh có thể đẩy giá xăng trong nước lên cao vào kỳ điều chỉnh tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore đã tăng tốc trở lại khi lên mức 90 USD/thùng. Thực tế, trong thời gian qua, giá xăng nhập liên tục tăng trước khi áp sát mốc 90 USD/ thùng.

Điều này đang báo hiệu khả năng giá xăng trong nước có thể tăng trong kỳ điều chỉnh tiếp theo sau 4 lần giảm giá liên tiếp.

Hiện giá dầu thô đã có dấu hiệu nhích nhẹ trở lại vì Nga vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng để đáp trả việc các nước G7 áp giá trần dầu Nga. Phiên giao dịch hôm nay (27-12), giá dầu thô toàn cầu dao động từ 80-84 USD/thùng.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Thủ tướng Nga - ông Alexander Novak cho biết, Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu từ 5% -7% vào đầu năm 2023 để đối phó với việc áp giá trần của phương Tây.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng khoán VNDirect cho biết, trong năm 2023, nhu cầu dầu thô toàn cầu có thể giảm tốc do những trở ngại đến từ việc USD mạnh hơn, chính sách zero COVID của Trung Quốc và cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 1,5% so với cùng kỳ, đạt mức trung bình 101 triệu thùng/ngày cho cả năm 2023 (so với mức tăng 2,2% năm 2022).

"Tuy nhiên, ít có khả năng thị trường rơi vào tình trạng dư cung. Do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ chậm lại có thể được xoa dịu bởi những động thái từ phía nguồn cung đặc biệt là từ OPEC, hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao trong năm tới. Về cơ bản, giá dầu Brent sẽ ở mức trung bình khoảng 90 USD/thùng vào năm 2023" - VNDirect đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm