Giải Marathon Quốc tế quy mô nhất Việt Nam quay trở lại

(PLO)- Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần 5 đã thu hút 14.000 vận động viên trong và ngoài nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-11, TP.HCM tổ chức họp báo giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần 5. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-12-2022 với thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.

Sự kiện Marathon Quốc tế quy mô nhất Việt Nam thu hút 14.000 vận động viên hàng đầu trong nước và quốc tế, trong đó gần 10% là vận động viên quốc tịch nước ngoài đến từ 64 quốc gia.

  • Các vận động viên xuất phát từ khu vực Thảo Cầm Viên và về đích tại khu đô thị mới Empire City Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

    Các vận động viên xuất phát từ khu vực Thảo Cầm Viên và về đích tại khu đô thị mới Empire City Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

    Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong thời gian qua ngành du lịch đã nỗ lực đạt được nhiều giải thưởng uy tín trên thế giới như điểm đến MICE hàng đầu châu Á, cơ quan quản lý hàng đầu châu Á... Từ đó, Sở Du lịch có thêm nguồn động lực phối hợp các sở, ngành tạo ra hoạt động chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao nhằm quảng bá điểm đến TP.HCM với du khách trong và ngoài nước.

    Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại họp báo.

    Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại họp báo.

    Ngoài ra, TP.HCM còn chào đón các vận động viên tham gia bằng hàng loạt sự kiện: Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần 2, lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô kết hợp với ngày hội khinh khí cầu, đồng thời mở các chương trình tour với nhiều ưu đãi.

    "Tôi kỳ vọng giải chạy là dấu son của Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 2. Giải chạy sẽ tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về lối sống tích cực hướng về tương lai" - bà Hoa kỳ vọng.

    Theo Ban tổ chức, giải chạy có đa dạng các cự ly cho người tham gia lựa chọn, bao gồm Marathon (42.195 km), Half Marathon (21.0975 km), cự ly 10 km, 5 km và giải KIDS RUN dành riêng cho trẻ em.

    Chiếc huy chương dành cho người về đích với điểm nhấn là số 5 xoay được.

    Chiếc huy chương dành cho người về đích với điểm nhấn là số 5 xoay được.

    Lộ trình giải đấu xuất phát từ trục đường Lê Duẩn (khu vực trước Thảo Cầm Viên) đưa vận động viên trải nghiệm cung đường chạy ấn tượng qua 5 quận và về đích tại TP Thủ Đức.

    Vận động viên sẽ trải nghiệm qua các địa danh lịch sử của TP như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, UBND TP, Nhà Hát TP, Bến cảng Nhà rồng, cầu Thủ Thiêm 2 tiếp tục băng theo trục đường Võ Văn Kiệt, quay đầu tại Cao Văn Lầu, vòng qua khu Sala, dọc theo trục đường Mai Chí Thọ, tới điểm quay đầu khu vực Đảo Kim Cương và về đích tại khu đô thị mới Empire City Thủ Thiêm.

  • Đừng bỏ lỡ

    Video đang xem nhiều

    Đọc thêm