Gần 4.000 VĐV tham gia giải chạy marathon quốc tế tại Bình Dương

(PLO)- Đây là lần đầu tiên Bình Dương tổ chức giải chạy marathon quốc tế, các đường chạy đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ VĐV dựa theo tiêu chuẩn quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-10, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh này tổ chức buổi họp báo thông tin về giải Marathon Quốc tế thành phố mới Bình Dương năm 2022 - Cúp Sâm Ngọc Linh Kontum K5.

Ban tổ chức thông tin về giải chạy marathon Quốc tế thành phố mới Bình Dương năm 2022 - Cúp Sâm Ngọc Linh Kontum K5. Ảnh: LÊ ÁNH

Ban tổ chức thông tin về giải chạy marathon Quốc tế thành phố mới Bình Dương năm 2022 - Cúp Sâm Ngọc Linh Kontum K5. Ảnh: LÊ ÁNH

Giải chạy marathon lần này có chủ đề “Vươn tầm cao mới”. Đây là sân chơi quy mô quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Bình Dương, dành cho những người yêu thích bộ môn marathon trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 22-10, chạy chính thức bắt đầu vào sáng ngày 23-10.

Theo ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1.600 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia. Trong đó có 81 VĐV là người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có khoảng 2.000 VĐV là học sinh, sinh viên tham gia chạy phong trào, hưởng ứng ở cự li 3 km.

Sơ đồ đường chạy marathon của 5 cự li. Ảnh: BTC
Sơ đồ đường chạy marathon của 5 cự li. Ảnh: BTC

Sơ đồ đường chạy marathon của 5 cự li. Ảnh: BTC

Từ nay đến ngày 22-10, ban tổ chức vẫn sẽ tiếp nhận thêm các VĐV đăng ký tham gia.

Giải chạy có 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21km, 42km đều được đo theo chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Các giải chạy Marathon Quốc tế - AIMS. Bên cạnh đó, còn có cự li 3 km chạy phong trào, hưởng ứng dành cho học sinh, sinh viên.

Đường chạy năm nay nằm tại Thành phố mới Bình Dương với những cung đường đạt chuẩn quốc tế, các hạng mục đường chạy của giải đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ VĐV dựa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, giải chạy này đang dần tiến gần đến mục tiêu trở thành một trong những giải đấu chất lượng nhất Việt Nam và tham gia Hệ thống xếp hạng theo độ tuổi Abbott World Marathon Majors Wanda (trên 40 tuổi), các VĐV này sẽ có cơ hội tích lũy điểm để tham dự giải Vô Địch Thế Giới Theo Độ Tuổi Abbott World Marathon Majors Wanda năm 2023.

Lịch trình tổ chức giải marathon quốc tế tại Bình Dương. Ảnh: BTC
Lịch trình tổ chức giải marathon quốc tế tại Bình Dương. Ảnh: BTC

Ngoài ra, các VĐV tham dự Binh Duong New City International Marathon những mùa tới có thể sử dụng kết quả thi đấu để làm một điều kiện khi nộp đơn dự các giải chạy lớn trên thế giới như Boston Marathon, Chicago Marathon, New York City Marathon… trong những năm tiếp theo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Đài phát thanh-Truyền hình Bình Dương cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho giải chạy đã cơ bản hoàn tất.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các VĐV, đảm bảo tình hình ANTT, nơi ăn nghỉ… ông Quang cho biết, ban tổ chức đã phối hợp với các ngành chức năng bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, con người để hỗ trợ tối đa cho các VĐV, đảm bảo an toàn ANTT trong suốt giải chạy diễn ra.

Giải chạy cũng là dịp giới thiệu với bạn bè các địa phương khác, quốc tế về vùng đất và con người Bình Dương. Ảnh: BTC

Giải chạy cũng là dịp giới thiệu với bạn bè các địa phương khác, quốc tế về vùng đất và con người Bình Dương. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, ông Quang còn cho biết thêm giải chạy lần này để chào mừng sự kiện Bình Dương vào “Top 7 cộng đồng thông minh thế giới". Từ đó, quảng bá Thành phố Mới Bình Dương, giới thiệu với bạn bè các địa phương khác, quốc tế về vùng đất và con người Bình Dương.

Được biết, giải chạy lần này được công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kontum tài trợ chính. Hai VĐV nổi bật trong làng marathon Việt Nam là Lê Văn Tuấn (Lê Tuấn) và Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ) được chọn là đại sứ của giải lần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm