Giải pháp duy trì điện liên tục cho Côn Đảo

(PLO)- Khẩn trương sửa máy phát điện bị hỏng; thuê thêm bồn chứa dầu Diezel để trường hợp thời tiết xấu nhiều ngày, tàu tiếp dầu không vào được thì nhà máy điện tại Côn Đảo vẫn vận hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thường kỳ tháng 2-2023 tổ chức ngày 7-3, UBND huyện Côn Đảo thông tin rõ hơn về tình hình phát điện tại Côn Đảo.

Cúp điện luân phiên, doanh nghiệp phải chạy máy phát

Theo đó, cuối tháng 2-2023 xảy ra việc thiếu nguồn dầu Diezel, nguy cơ tạm dừng chạy tổ máy phát điện nhà máy điện An Hội từ tối 1-3 như báo chí đã thông tin. Trong thời gian này, huyện đã phối hợp với các đơn vị có bồn chứa trên địa bàn để hỗ trợ ngành điện tiếp nhận dầu để đảm bảo phát điện ổn định cho Côn Đảo.

Tuy nhiên về lâu dài do đặc trưng của Côn Đảo phụ thuộc vào thời tiết nên các tàu cung ứng cho Côn Đảo gặp khó khăn. Qua khảo sát trực tiếp của huyện, hiện nay 9 tổ máy phát điện của nhà máy điện An Hội có hai tổ máy đã hư hỏng. Còn 7 tổ máy không thể hoạt động cùng lúc do đó chỉ thường hoạt động 5 tổ.

Thời gian qua điện tại Côn Đảo bị thiếu, phải cúp điện luận phiên. Ảnh một góc Côn Đảo: MC

Thời gian qua điện tại Côn Đảo bị thiếu, phải cúp điện luận phiên. Ảnh một góc Côn Đảo: MC

Điện lực Côn Đảo có báo hai tổ máy hư lâu nhưng thẩm định hồ sơ chọn nhà thầu sửa chữa hơn 6 tháng nay xong. Do đó lượng điện tại Côn Đảo thiếu hụt. Điện lực đang phải điều tiết, cúp luân phiên nên nhiều cơ sở phải sử dụng máy phát điện để phục vụ khách du lịch trong mùa này.

“Huyện kiến nghị Sở Công thương sớm họp cùng điện lực tỉnh để có phương án lưu chứa dầu Diezel, đảm bảo cung cấp ổn định, lâu dài cho Côn Đảo...”- lãnh đạo huyện Côn Đảo nêu.

Thuê bồn chứa dầu, thời tiết xấu dài ngày cũng không lo cúp điện

Ông Nguyễn Văn Đồng, giám đốc Sở Công thương đã có những thông tin, trả lời về giải pháp đảm bảo nguồn dầu Diezel để vận hành Nhà máy nhiệt điện An Hội, huyện Côn Đảo.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, sau khi có tình trạng trên, Sở đã làm việc với các bên. Hiện nhà máy điện An Hội có 9 tổ máy với công suất khoảng 10,8 MW, công suất cực đại để vận hành khoảng 9MW, vận hành 24/24.

Ngành điện phải chạy máy luân phiên vì không thể chạy một máy liên tục ngày, đêm. Thời gian qua tổ máy số 8 với công suất khoảng 1,5MW bị hư. Điện lực tỉnh đã thuê đơn vị cung cấp để bảo trì.

Bồn chứa dầu của nhà máy điện An Hội chỉ chứa được khoảng 200m3. Ảnh:KN

Bồn chứa dầu của nhà máy điện An Hội chỉ chứa được khoảng 200m3. Ảnh:KN

Tuy nhiên hiện một thiết bị cần thay nhập chưa về kịp. Trong tháng 4-2023, điện lực cam kết sẽ hoàn thành sửa chữa tổ máy số 8.

Đối với 8 tổ máy còn lại vẫn đảm bảo việc phát điện cho Côn Đảo. Tuy nhiên, hiện kho chứa dầu Diezel tại nhà máy điện có sức chứa 200 m3, khả năng cung cấp đảm bảo vận hành chỉ trong một tuần. Nếu bão hay thời tiết xấu hơn một tuần thì không đủ.

Do đó cần khảo sát tìm thuê thêm một số kho chứa dầu khác tại Côn Đảo. Sở cùng các bên sẽ có đề xuất tỉnh để tính toán và quyết, đảm bảo nguồn dầu dự trữ.

Làm gấp báo cáo gửi Bộ Công thương

Báo về dự án kéo điện lưới cung cấp điện cho Côn Đảo đang triển khai, ông Nguyễn Văn Đồng giám đốc Sở Công thương thông tin, vừa qua Bộ Công thương có văn bản đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giải trình thêm.

Ví dụ như về phụ tải tại huyện Côn Đảo đến năm 2035 nhu cầu tiêu thụ điện Côn Đảo có đạt đến cực đại là 90 MW hay không, cao hơn hay thấp hơn số này; tình hình quy hoạch Côn Đảo, nghị quyết của huyện, tỉnh về Côn Đảo có thay đổi hay không...

Sở Công thương đã trao đổi vấn đề này với các sở ngành, huyện Côn Đảo để thống nhất báo cáo trả lời cho Bộ Công thương (dự kiến 13-3 có báo cáo). Ngoài ra sở cũng đề nghị tỉnh mời đơn vị tư vấn, Tập đoàn Điện lực cùng họp để thống nhất phương án phát điện của Côn Đảo. Dự kiến 15-3 sẽ gửi cho Bộ Công thương.

Theo lãnh đạo Sở, có băn khoăn cho rằng hiện Côn Đảo chỉ có nhu cầu điện khoảng 10,8 MW, đến 2035 có đạt cực đại 90MW hay không. Nếu kéo đường dây một số chuyên gia cho rằng phụ tải như vậy sợ lãng phí đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận, nhấn mạnh đến tính cấp thiết của dự án kéo điện lưới cho Côn Đảo. Dự án cũng đã được Trung ương bố trí vốn hơn 2.000 tỷ đồng, không thể để chậm trễ.

Ông Thọ yêu cầu sở Công thương làm việc các đơn vị gửi báo cáo tỉnh trong ngày 9-3. Tỉnh hoàn chỉnh và gửi văn bản trả lời Bộ Công thương những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh ngay trong 10-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm