Giải pháp mới để giải quyết ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop of Việt Nam cho biết: Đơn vị vừa có văn bản đề xuất với Sở GTVT TP.HCM về việc đưa xe buýt 2 tầng vào giải cứu hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là phương án để giải quyết tình trạng ùn ứ tại sân bay mấy ngày qua.
"Chúng tôi hỗ trợ khách tại sân bay di chuyển nhanh chóng ra trung tâm. Từ đó hành khách dể dàng đi đến các điểm khác bằng các phương tiện công cộng hay cá nhân" - ông Luân cho biết.

Giải pháp mới để giải quyết ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1
Đề xuất sử dụng xe buýt hai tầng đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Lộ trình di chuyển là từ sân bay đến trung tâm TP.HCM. Thời gian phục vụ  từ 8 giờ 17 giờ mỗ ngày, 15 phút/xe. Công suất chở tối đa đến 80 khách, gồm 60 chỗ ngồi 20 đứng.
Lộ trình dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi nghĩa - Lê Duẩn - Công xã Paris- Đồng Khởi - Mạc Thi Bưởi - Nguyễn Huệ. Đặc biệt khách mua vé City tour sẽ được miễn phí xe đón sân bay.
Theo ông Luân, hiện nay lượng chuyến bay đêm TP.HCM rất lớn, nên việc đưa xe 2 tầng giải cứu cũng chỉ phần nào đáp ứng được lượng khách kẹt ở sân bay.
Ông Luân cho biết nếu 400 chuyến bay/ngày thì khả năng xe 2 tầng chỉ đáp ứng 3-5% lượng khách kẹt ở sân bay. Dự kiến, đơn vị sẽ đề xuất nếu Sở GTVT cho phép thu giá 30,000/chiều.
Gần đây, ở sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, người dân khó đón xe. Theo đó, nhiều người dân phải mang hành lý ra phía đường Trường Sơn để đón xe dễ dàng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm