Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại Côn Đảo

(PLO)- Việc thiếu xăng ở Côn Đảo diễn ra thời điểm cuối tháng 6-2023 khiến người dân hoang mang, lo lắng nên gọi điện phản ánh đến đường dây nóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cuộc họp nghe tình hình cung ứng xăng dầu tại huyện Côn Đảo trước thông tin người dân phản ánh qua đường dây nóng. Cụ thể, người dân phản ánh có tình trạng một số cây xăng ở huyện Côn Đảo thông báo tạm ngừng bán, người dân có nhu cầu mua nhưng tình trạng thiếu xăng dầu vẫn xảy ra nhiều ngày.

Thiếu xăng vì một công ty tạm nghỉ bán, đổi đơn vị cung ứng

Tại cuộc họp, huyện Côn Đảo thông tin, việc gián đoạn cung ứng xăng dầu diễn ra trong khoảng cuối tháng 6-2023. Tuy nhiên đến đầu tháng 7-2023 tình hình cơ bản đã ổn định.

Theo huyện, tại thời điểm người dân phản ánh, trên địa bàn có hai cửa hàng kinh doanh xăng dầu là cửa hàng xăng dầu thuộc công ty TNHH DVDL Hoàng Hiếu và cửa hàng xăng dầu Thu Tâm thuộc DNTN Gas Thu Tâm.

Cả hai doanh nghiệp đều lấy hàng từ công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông. Tuy nhiên, trong tháng 6-2023, công ty Hoàng Hiếu thực hiện thủ tục để chuyển đổi bên cung cấp xăng dầu khác. Trong quá trình đó, công ty Hoàng Hiếu không nhập thêm xăng dầu.

Đến ngày 21-6, cửa hàng kinh doanh xăng dầu Huyện đội (thuộc công ty Hoàng Hiếu) hết xăng nên đã tạm ngưng cung cấp mặt hàng xăng. Riêng mặt hàng dầu vẫn cung cấp bình thường.

Cửa hàng bán xăng dầu thuộc công ty Hoàng Hiếu theo dự kiến 9-7 bán lại nhưng đến chiều 10-7 vẫn đang tạm ngưng. Ảnh: CM

Cửa hàng bán xăng dầu thuộc công ty Hoàng Hiếu theo dự kiến 9-7 bán lại nhưng đến chiều 10-7 vẫn đang tạm ngưng. Ảnh: CM

Vì lý do trên, người dân đổ dồn về mua xăng tại cửa hàng Thu Tâm, làm lượng bán tăng lên 80% so với thường ngày. Trong khi đó, lượng xăng dự trữ của cửa hàng Thu Tâm cũng chỉ có thể duy trì đến ngày 28-6.

Tàu chở xăng dầu của bên cung cấp đến ngày 2-7 mới ra đảo. Do đó việc này đã dẫn tới tâm lý hoang mang của người dân và gây ra những đồn đoán chưa đúng sự thật...

Huyện Côn Đảo khẳng định vẫn duy trì việc cung ứng mặt hàng xăng tiêu dùng hàng ngày và không để xảy ra tình trạng cửa hàng kinh doanh xăng lựa chọn khách hàng để phục vụ.

Tuy nhiên, do lượng xăng từ nguồn dự trữ hàng hóa phục vụ tình huống khẩn cấp có hạn nên chỉ cân đối một lượng nhất định để điều tiết thị trường theo hạn mức và không thể bán theo nhu cầu của người dân.

Cửa hàng xăng dầu Thu Tâm tại huyện Côn Đảo. Ảnh: CM

Cửa hàng xăng dầu Thu Tâm tại huyện Côn Đảo. Ảnh: CM

Trong thời gian xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng thì hai cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện thay phiên duy trì việc bán xăng phục vụ người dân.

Huyện đã làm việc trực tiếp với công ty Dương Đông để đẩy nhanh lịch vận chuyển xăng ra đảo sớm hơn. Công ty Dương Đông đã cho tàu chở hàng ra đến Côn Đảo chiều 1-7. Huyện đã chủ động liên hệ và báo cáo Sở Công thương và xin ý kiến giải pháp hỗ trợ điều tiết đối với nhà cung cấp xăng dầu cho Côn Đảo. Từ sáng 2-7, huyện Côn Đảo đã đảm bảo nguồn cung ứng xăng theo nhu cầu người dân và du khách.

Cần giải pháp lâu dài đảm bảo xăng, dầu cho Côn Đảo

Sở Công thương cũng thông tin, huyện Côn Đảo chưa có kho chứa xăng dầu. Các cửa hàng xăng dầu chỉ có số lượng bồn với dung tích chứa nhất định và kho chứa của Ban chỉ huy quân sự huyện nhằm phục vụ an ninh- quốc phòng.

Do đó, các cửa hàng không có khả năng dự trữ để cung ứng trong thời gian dài. Trường hợp đơn vị cung cấp không kịp thời vận chuyển xăng dầu ra đảo sẽ xảy ra tình trạng thiếu cục bộ.

Vào mùa mưa bão, việc vận chuyển xăng dầu ra đảo càng khó khăn hơn. Ngoài việc thiếu xăng dầu ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân còn không đảm bảo nguồn dầu để hoạt động của nhà máy phát điện An Hội. Do đó còn có nguy cơ không đảm bảo cung cấp điện cho Côn Đảo.

Tỉnh yêu cầu phải đảm bảo nguồn xăng, dầu cho huyện Côn Đảo. Ảnh: CM

Tỉnh yêu cầu phải đảm bảo nguồn xăng, dầu cho huyện Côn Đảo. Ảnh: CM

Sở Công thương đề xuất tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh về quy định một cửa hàng bán lẻ chỉ cung cấp xăng dầu từ một thương nhân; Rà soát lại các mức chi phí nhằm có cơ chế hỗ trợ giá phép các kho Côn Đảo.

Kiến nghị các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có cơ chế cho dự trữ xăng dầu hỗ trợ cung cấp xăng dầu cho địa phương trong tình huống thiếu xăng dầu khẩn cấp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đặc biệt phải đảm bảo nguồn dầu chạy máy phát điện nhà máy điện An Hội trong thời gian chờ dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo. Ảnh: KN

Đặc biệt phải đảm bảo nguồn dầu chạy máy phát điện nhà máy điện An Hội trong thời gian chờ dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo. Ảnh: KN

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh, phó chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở ngành và huyện Côn Đảo phối hợp để có giải pháp giải quyết dứt điểm việc thiếu hụt xăng dầu tại huyện Côn Đảo.

Trong đó, yêu cầu huyện Côn Đảo cần nắm bắt tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, có phương án cụ thể để giải quyết ngay nếu xảy ra; đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ hoạt động của nhà máy điện An Hội trong thời gian chờ triển khai dự án kéo điện lưới ra đảo.

Sở Công thương có giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng cho Côn Đảo; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh xăng dầu, báo cáo chậm trễ dẫn tới tình trạng gián đoạn cung cấp xăng như vừa qua. Liên hệ Quân khu 7 để có phương án hỗ trợ cung cấp xăng dầu cho địa phương trong tình huống thiếu xăng dầu khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm