Giáo dục và đào tạo chuyển đổi mạnh mẽ khi thực hiện Nghị quyết 29

(PLO)- Sau hành trình 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngành GD&ĐT đã có những chuyển biến và đạt được nhiều thành tựu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo “Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại TP.HCM”.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, khẳng định TP.HCM là một trong những địa phương tiên phong thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Trong đó, mặc dù có hai năm chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ.

anh 13.jpg
Toàn cảnh hội thảo vào sáng 20-9. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

PGS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho hay ngân sách đầu tư cho giáo dục tại TP tăng hằng năm. Các địa phương đều quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên (GV), giảng viên ở các bậc học, ngành học.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1, cho biết 10 năm qua, công tác đổi mới GD&ĐT có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ GV đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức. Mạng lưới trường lớp cơ bản đảm bảo trường lớp cho học sinh (HS) học tập. Các cơ sở giáo dục phát huy vai trò tiên phong, mạnh đạn đổi mới với chương trình giáo dục nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ GV. Hoạt động HS nghiên cứu khoa học được quan tâm, đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng quan điểm, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, nhà trường đã đạt được những chuyển biến về chất lượng trong công tác đào tạo.

Bên cạnh việc thành lập Trung tâm STEM, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển học liệu giáo dục, đội ngũ giảng viên của trường còn được tạo điều kiện để tham gia quá trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ở góc độ giáo dục nghề nghiệp, theo TS Đặng Văn Sáng, hiện nay quy mô giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM có 360 cơ sở, đạt khoảng 371.000 người học, chiếm 16,8% so với cả nước.

Thống kê có trên 80% HS, sinh viên tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp ở nhiều nghề và nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lao động qua đào tạo nghề nghiệp đã tham gia hầu hết lĩnh vực và đã đảm nhận nhiều vị trí, công việc phức tạp mà trước đây phải do chính chuyên gia nước ngoài thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm