Vì sao ông Nguyễn Văn Hiếu điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM?

Chiều 11-6, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng đã chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tháng 5 và năm tháng đầu năm 2021.

Tại buổi họp, giới báo chí đã đề nghị cơ quan chức năng lý giải rõ hơn về việc UBND TP.HCM có quyết định phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc sở này.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng trả lời báo chí. Ảnh: TTBC

Trả lời về việc này, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đã hết hiệu lực từ ngày 2-6-2021. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM được tái bổ nhiệm kể từ ngày 2-6-2016. Ông Sơn giữ chức này hai nhiệm kỳ trong 10 năm qua.

Do vậy, theo nguyên tắc, Ban cán sự đảng UBND TP.HCM sẽ xem xét và đề xuất các qui trình bổ nhiệm giám đốc của Sở GD&ĐT TP. Do vậy, UBND TP đã có quyết định phân công như trên.

Trước đó, ngày 4-6, UBND TP.HCM đã có quyết định phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở GD&ĐT TP cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1966 tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi TP.HCM. Ông Hiếu tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành toán, là cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông đang là Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT. 

Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu đã trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm