Giật 2 dây chuyền vàng chạy ra xe nhưng bị nhân viên tiệm vàng khống chế

(PLO)- Người đàn ông vào tiệm vàng hỏi mua dây chuyền vàng, chưa trả tiền thì lao ra xe và bị nhân viên tiệm vàng khống chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc người đàn ông giật vàng tại một cửa hàng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 13 giờ chiều cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy đến tiệm vàng trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) hỏi mua vàng.

Nhân viên tiệm vàng lao ra, khống chế người đàn ông. Ảnh chụp từ clip

Nhân viên tiệm vàng lao ra, khống chế người đàn ông. Ảnh chụp từ clip

Sau khi được nhân viên đưa xem hai sợi dây chuyền vàng khoảng hai lượng. Người đàn ông lấy bỏ vào túi, chạy ra ngoài mà không thanh toán tiền.

Thấy người đàn ông leo lên xe, anh D. nhân viên tiệm vàng nhảy khỏi tủ kính, giằng co khiến người đàn ông té ngã.

Người dân sau đó khống chế người đàn ông và báo công an. Ảnh chụp từ clip

Người dân sau đó khống chế người đàn ông và báo công an. Ảnh chụp từ clip

Lúc này, anh NAQ (28 tuổi, hàng xóm) chạy ra hỗ trợ, khống chế người đàn ông. Sự việc sau đó được trình báo công an.

Theo anh Q, người đàn ông nói rằng tiền để trong cốp xe nhưng mở ra thì không có. “Người này còn nói là mình bị tâm thần” – anh Q cho hay.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc trên địa bàn xã Xuân Thới Đông. Ảnh: HT

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc trên địa bàn xã Xuân Thới Đông. Ảnh: HT

Công an xã Xuân Thới Đông sau đó đưa người đàn ông về trụ sở để làm rõ.

Người này được xác định là ông Hồng Huy L (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và có sổ theo dõi bệnh tâm thần của Trung tâm sức khỏe Tâm thần TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm