Theo hồ sơ, cháu L. (12 tuổi) là bạn nhỏ của Hoàng. Ngày 6-5-2010, Hoàng rủ L. đi chơi và dẫn tới một nơi hoang vắng nhằm thực hiện ý xấu. Nạn nhân không đồng tình nên la hét thì bị Hoàng bịt miệng, tát vào mặt. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Hoàng còn đe dọa nếu L. nói cho ai biết sẽ “xử đẹp”.
Trước tòa, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin tòa giảm án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, lợi dụng lòng tin do sự quen biết từ trước để lừa bạn tới nơi hoang vắng, dùng sức mạnh uy hiếp, đe dọa rồi giở trò đồi bại. Xét mức án mà TAND TP.HCM đã tuyên là phù hợp nên tòa y án.
DH