Giữ cổ vật 60 năm trời, bất ngờ phát hiện ngọc trai

Những hiện vật này đã được khai quật khoảng 60 năm trước tại đền Asuka-dera, một ngôi đền có từ 14 thế kỷ trước và được xem là một ngôi đền cổ nhất Nhật Bản.

Cận cảnh viên ngọc trai đa lớp được tìm thấy tại ngôi đền cổ. Ảnh: NHK

Các vật thể được tìm thấy cùng với những hạt thủy tinh và các mảnh vỡ của áo giáp, nhưng những phần này thời điểm đó vẫn chưa xác minh cụ thể vì chúng bị tàn phá khá nặng nề theo thời gian.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu các thuộc tính văn hóa Nara đã sử dụng tia X và các phương pháp khác để kiểm tra các mảnh vỡ.

Các mảnh vỡ sau này được xác định là 14 viên ngọc trai, đa lớp, chủ yếu được bao phủ bởi cacbonat canxi. Các viên ngọc có đường kính khoảng 1,5-2 mm và mỗi viên đều được xuyên lỗ nhỏ ở giữa.

Nhà nghiên cứu Tomomi Tamura nói rằng ngọc trai rất quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo. Được biết ngọc trai là một trong bảy kho báu của Phật giáo, cùng với vàng và bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm