Gò Vấp chi gần 23 tỉ bồi thường dự án rạch Xuyên Tâm cho người dân

Gò Vấp chi gần 23 tỉ bồi thường dự án rạch Xuyên Tâm cho người dân

(PLO)- Năm hộ dân đầu tiên ở quận Gò Vấp, TP.HCM đã đồng ý nhận tiền bồi thường đợt một với số tiền gần 23 tỉ đồng trong dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm.

Video: Gò Vấp chi gần 23 tỉ bồi thường dự án rạch Xuyên Tâm cho người dân

Ngày 22-12, UBND quận Gò Vấp tổ chức lễ trao Quyết định thu hồi đất và chi tiền bồi thường cho hộ dân trong dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp.

uận Gò Vấp, TP.HCM đã đồng ý nhận tiền bồi thường đợt một với số tiền gần 23 tỉ đồng trong dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm.
Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (bìa trái) và ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (bìa phải) trao quyết định thu hồi đất cho người dân. Ảnh: NC

Buổi lễ nhằm ghi nhận sự chấp hành tốt chủ trương của các trường hợp ảnh hưởng giải tỏa trong dự án. Đồng thời, tạo sự lan tỏa đồng thuận của người dân, góp phần đẩy nhanh việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp bị thu hồi đất để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cũng như góp phần thực hiện việc bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư thi công công trình đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Theo đó buổi lễ đã trao Quyết định thu hồi đất và chi tiền bồi thường cho năm hộ dân đầu tiên đồng ý nhận tiền bồi thường đợt một với số tiền gần 23 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, thông tin tại quận Gò Vấp dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm thực hiện trên địa bàn Phường 5, với 135 trường hợp ảnh hưởng giải tỏa. Trong đó bao gồm 39 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 96 trường hợp giải tỏa một phần. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 24.481,22m² và tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt là hơn 350 tỉ đồng.

boi-thuong-du-an-rach-xuyen-tam-7799.jpg
Rạch Xuyên Tâm bị ô nhiễm trầm trọng trong nhiều năm qua. Ảnh: Ban quản lý dự án cung cấp

"Ngay từ khi dự án được HĐND - UBND TP phê duyệt, UBND quận Gò Vấp đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND phường 5 triển khai kịp thời, nhanh chóng, nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các bước trong công tác bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Quận đã ban hành các quyết định thu hồi đất và quyết định chi trả tiền bồi thường cho các trường hợp đồng ý thu hồi đất và nhận tiền"- ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Trí Dũng thông tin thêm, UBND quận sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường và tiếp nhận mặt bằng, phấn đấu đến tháng 8-2024, về cơ bản sẽ hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thi công công trình theo chỉ đạo của TP.

du-an-boi-thuong-rach-xuyen-tam-phoi-canh-5975.jpg
Phối cảnh rạch Xuyên Tâm sau khi được cải tạo. Ảnh: Ban quản lý dự án cung cấp

Theo ông Đỗ Tuấn Mỹ (người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án, thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ, dự án này đã có quy hoạch nhiều năm, thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nhân dân. Khi dự án hoàn thành sẽ giúp tiêu thoát nước, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường.

boi-thuong-du-an-rach-xuyen-tam2-1583.jpg
Người dân phấn khởi khi dự án sắp được khởi công thực hiện. Ảnh: NC

"Dự giúp chỉnh trang đô thị, phục vụ tốt cho việc đi lại cho người dân trong khu vực. Dự án được nhiều người dân ủng hộ và đồng ý bàn giao mặt bằng vì đơn giá bồi thường được đưa ra phù hợp. Do đó chúng tôi sẽ sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công công trình"- ông Mỹ nói.

Tổng chiều dài tuyến rạch Xuyên Tâm gần 9 km, tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật có chiều dài gần 7 km, ba tuyến nhánh (rạch Cầu Sơn, rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu) có chiều dài hơn 2 km.

Tuyến rạch đi qua hai quận là Bình Thạnh và Gò Vấp, diện tích thu hồi 158.800 m2 với 1.880 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, quận Gò Vấp có 84 trường hợp, quận Bình Thạnh có 1.796 trường hợp.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 9.660 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 2.700 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, bồi thường, GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 6.300 tỉ đồng (chi phí cho quận Bình Thạnh khoảng 5.900 tỉ đồng, quận Gò Vấp khoảng 354 tỉ đồng).

Đọc thêm