Chủ tịch TP.HCM: Sẽ giải ngân, thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 10

(PLO)- Trong tháng 10, TP.HCM sẽ giải ngân, thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án như cao tốc TP.HCM-Mộc Bài, Vành đai 4, đề án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng trong chín tháng qua, kinh tế TP.HCM đã có sự chuyển động rất tích cực. TP.HCM cũng nhận được sự ủng hộ cao khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 98.

chu-tich-tphcm-kinh-te-tang-truong-6-7%.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói về mức tăng trưởng kinh tế của TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

Trong thời gian còn lại của năm, TP tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động nguồn vốn đủ lớn để triển khai các dự án lớn. Chủ tịch Phan Văn Mãi nói đó có thể là đề án về hệ thống metro, triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Sau khi Nghị quyết 98 được ban hành, các chuyên gia, doanh nghiệp, trí thức đã hội tụ về TP.HCM rất nhiều, các nhà đầu tư chiến lược kể cả trong và ngoài nước đều rất quan tâm về thị trường TP.HCM. Ông Phan Văn Mãi đánh giá, địa phương đang có thời điểm hội tụ thuận lợi cả về trí tuệ cũng như nguồn lực.

“Vấn đề là chúng ta tiếp nhận và chuyển tải, biến nó thành giá trị vật chất như thế nào” - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận.

Nói về tăng trưởng và thu ngân sách, ông Phan Văn Mãi cho hay, theo dự báo của các tổ chức quốc tế thì khả năng năm 2023, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 5,5%, kịch bản cao nhất là 6%.

Nhiều năm qua, TP.HCM có mức tăng trưởng cao hơn cả nước 20%. Trong bối cảnh đó, ông Phan Văn Mãi đặt vấn đề nếu cả nước đạt 5% thì tăng trưởng của TP.HCM phải đạt 6%. Nếu cả nước đạt mức 6% thì TP.HCM phải đạt 7,2-7,3%. Như vậy, trong quý IV, mức tăng của TP.HCM phải gấp đôi quý III vừa qua.

“Điều này là không thể. Tuy vậy, chúng ta cố gắng đạt 6-7% và để làm được, phải dựa vào hành động của toàn hệ thống” - ông Mãi nhấn mạnh và cho rằng TP phải phát huy kết quả chi tiêu ngân sách trong chín tháng đầu năm (tăng 38% so với cùng kỳ và cao nhất trong nhiều năm).

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện đồng loạt các nhóm giải pháp nhằm kích thích tiêu dùng, chi tiêu công, tăng tỉ lệ giải ngân đầu tư công. Trong đó, cần phấn đấu để trụ cột tiêu dùng đạt mức cao nhất trong quý IV.

Ông cũng lưu ý chú trọng đầu tư với các vùng lân cận. “Đừng xem việc hợp tác với các vùng là trách nhiệm xã hội mà phải nhìn thấy đó là thị trường, nguồn lực cho TP.HCM. Đó là cách để mở rộng không gian phát triển và huy động nguồn lực để phát triển cho TP.HCM” - ông Phan Văn Mãi nói.

Cũng theo ông Mãi, trong các khó khăn mà TP đang gặp phải là vấn đề xuất khẩu do thị trường thu hẹp. Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực gần đây cho thấy một số doanh nghiệp đã bắt đầu có đơn hàng trở lại.

Đối với đầu tư tư nhân, lãnh đạo UBND TP cho biết dòng vốn đã chạy khá nhiều nhưng vẫn còn khó khăn nên tiếp tục phải gỡ. TP cũng lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp FDI và sắp tới tiếp tục thu hút nhà đầu tư vào các ngành công nghệ cao.

TP.HCM sẽ tận dụng cơ hội, đón đầu làn sóng đầu tư từ nước ngoài; thực hiện các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, chú trọng thu thương mại điện tử, tăng nguồn thu từ đất…

Về đầu tư công, người đứng đầu chính quyền TP nói có thể không đạt 95% như chỉ tiêu ban đầu đề ra nhưng phải nỗ lực để con số này không ở mức dưới 80%. UBND TP đã phân nhóm theo mức độ giải ngân để có sự lãnh đạo tập trung.

Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ việc chưa hài lòng khi nhiều chủ tịch quận, huyện vẫn chưa quan tâm chỉ đạo công tác đầu tư công. “Một số địa bàn việc giải ngân đầu tư công vẫn chỉ mới đến cấp phó chủ tịch, chủ tịch chưa quan tâm chỉ đạo nên chưa tốt. Nếu UBND chưa báo cáo thì bí thư quận, huyện đó cũng cần quan tâm đốc thúc” - ông Mãi nói.

Riêng về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, trong chín tháng qua, TP.HCM đã rất tập trung quan tâm thực hiện.

Cụ thể, đã giải quyết 127/232 kiến nghị của doanh nghiệp nhà nước. Với doanh nghiệp bất động sản, TP đã giải quyết 43 kiến nghị của 39 dự án; còn 71 kiến nghị của 48 dự án vẫn đang được xem xét. Các kiến nghị của doanh nghiệp FDI đã giải quyết 348 kiến nghị, còn 14 kiến nghị.

Những tháng còn lại, TP.HCM sẽ tập trung quyết liệt cho các công trình đang triển khai. Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng những công trình tồn đọng trong nhiều năm qua như cầu Long Kiểng, cầu Vàm Sát 2, nhiều dự án mới được khởi công như nhà ga T3 đã mang nhiều cảm xúc… Riêng với dự án Vành đai 3, ông yêu cầu cần tiếp tục làm tốt công tác tái định cư cho người dân.

Trong tháng 10 này, ông Phan Văn Mãi cho biết sẽ giải ngân, thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm. TP.HCM cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án như cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, Vành đai 4, đề án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm