TP.HCM sắp khởi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

(PLO)- Quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh đang xây dựng đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-10, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm), đã trao đổi với báo chí về tiến độ thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Tháng 8-2024, khởi công gói thầu xây lắp

Theo ông Dũng, dự kiến tháng 8-2024 sẽ khởi công gói thầu xây lắp của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Gò Vấp và hoàn thành gói thầu này vào tháng 4-2025. Trên địa bàn quận Bình Thạnh, dự kiến sẽ khởi công gói thầu xây lắp vào tháng 4-2025 và hoàn thành vào tháng 4-2028.

“Hiện UBND TP đã giao hai quận Gò Vấp và Bình Thạnh tính toán phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB)” - ông Dũng nói và cho biết tất cả trường hợp người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được xem xét, tùy theo từng trường hợp để có mức bồi thường phù hợp.

Sống cạnh kênh rạch ô nhiễm là điều không ai mong muốn, do đó khi nghe thông tin sắp nâng cấp, cải tạo rạch Xuyên Tâm, chúng tôi ai cũng vui mừng. Con kênh được chỉnh trang sẽ tạo diện mạo mới cho TP, thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Chúng tôi mong muốn con kênh sớm được cải tạo, đồng thời cũng mong chính quyền TP đưa ra mức bồi thường phù hợp để cuộc sống của người dân được đảm bảo.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (ngụ quận Bình Thạnh)

Ông Dũng cho biết việc bồi thường sẽ đảm bảo mức cao nhất, tạo điều kiện cho người dân có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết quận đã thông tin về dự án đến người dân. Hiện trên địa bàn quận có 74 trường hợp đồng thuận, đồng ý cho đo đạc, kiểm đếm và cung cấp hồ sơ pháp lý để thực hiện bồi thường. “Hiện quận Gò Vấp đang xây dựng đơn giá bồi thường và chờ phê duyệt. Sau khi đơn giá bồi thường được phê duyệt, nếu người dân tiếp tục đồng thuận thì quận sẽ tiến hành chi trả. Và nếu được bố trí vốn, việc chi trả bồi thường có thể thực hiện vào tháng 12-2023” - ông Khang thông tin.

Tương tự, ông Phan Ngọc Anh Huy, Trưởng ban Bồi thường GPMB quận Bình Thạnh, cho biết tại quận Bình Thạnh, rạch Xuyên Tâm đi qua địa bàn bảy phường. Trong đó có 1.796 trường hợp bị ảnh hưởng. Số tiền dự toán bồi thường của quận là hơn 5.900 tỉ đồng. Dự kiến quận sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án vào tháng 4-2025.

P9-bai_24-10_nguyenchau_rachxuyentam_2h1-thylan.jpg
Rạch Xuyên Tâm bị ô nhiễm trầm trọng. Ảnh: Ban quản lý dự án cung cấp
P9-bai_24-10_nguyenchau_rachxuyentam_2h2-thylan.jpg
Phối cảnh rạch Xuyên Tâm sau khi được cải tạo. Ảnh: Ban quản lý dự án cung cấp

Đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù như vành đai 3

Riêng về vấn đề tái định cư (TĐC), ông Dũng thông tin tổng số trường hợp phải giải tỏa toàn phần cần bố trí TĐC tại quận Gò Vấp là 35 hộ. Dự kiến 35 hộ này sẽ được bố trí TĐC tại chung cư Khang Gia, phường 14. Như vậy, số lượng căn hộ để bố trí TĐC ở quận Gò Vấp đã đủ. Riêng đối với quận Bình Thạnh, tổng số trường hợp phải giải tỏa toàn phần cần bố trí TĐC là 1.107 hộ. Số lượng quỹ nhà đất TĐC còn trống trên địa bàn quận là 300 căn (258 căn hộ và 42 nền đất). Như vậy, hiện quỹ nhà đất nền TĐC tại địa bàn quận Bình Thạnh còn thiếu trên 807 căn.

Theo ông Dũng, để giải quyết 807 căn TĐC còn thiếu, vừa qua chủ tịch HĐND TP đã giám sát, yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo quỹ nhà TĐC cho người dân. Theo đó, quận Bình Thạnh dự kiến sử dụng quỹ đất số 4 Phan Chu Trinh, phường 12 làm nhà TĐC, dự kiến dự án sẽ cung cấp 850 căn hộ.

“Quận Gò Vấp đã chuẩn bị nguồn TĐC tương đối ổn. Riêng quận Bình Thạnh, số lượng hộ bị ảnh hưởng nhiều nên UBND TP và các sở, ngành đang tính toán” - ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm: Để dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra, chủ đầu tư sẽ đề nghị UBND TP áp dụng cơ chế đặc thù như đường vành đai 3 trong công tác bồi thường, GPMB. Trong đó có phương án bố trí kinh phí tạm cư trong thời gian chờ bố trí nhà TĐC, nền đất cho người dân.•

Hơn 1.800 trường hợp bị ảnh hưởng

Tổng chiều dài tuyến rạch Xuyên Tâm gần 9 km, tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật có chiều dài gần 7 km, ba tuyến nhánh (rạch Cầu Sơn, rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu) có chiều dài hơn 2 km.

Tuyến rạch đi qua hai quận là Bình Thạnh và Gò Vấp, diện tích thu hồi 158.800 m2 với 1.880 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, quận Gò Vấp có 84 trường hợp, quận Bình Thạnh có 1.796 trường hợp.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 9.660 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 2.700 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, bồi thường, GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 6.300 tỉ đồng (chi phí cho quận Bình Thạnh khoảng 5.900 tỉ đồng, quận Gò Vấp khoảng 354 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm