Hà Lan điều tiêm kích F-35 chặn 3 máy bay quân sự Nga trên không phận Ba Lan

(PLO)- Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết 2 máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã chặn 3 máy bay quân sự của Nga trên không phận Ba Lan và hộ tống đội máy bay đối phương ra khỏi khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 13-2, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết 2 máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã chặn 3 máy bay quân sự của Nga trên không phận Ba Lan và hộ tống đội máy bay đối phương ra khỏi khu vực, theo hãng tin Reuters.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết: “Ban đầu có những chiếc máy bay không xác định tiếp cận vùng trời Ba Lan, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), từ TP Kaliningrad (Nga)”.

Tiêm kích F-35 của Hà Lan. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG HÀ LAN

Tiêm kích F-35 của Hà Lan. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG HÀ LAN

“Sau khi nhận dạng, chúng tôi xác định đó là 3 máy bay, gồm: một chiếc IL-20M Coot-A của Nga được hộ tống bởi 2 chiếc Su-27 Flanker. Sau đó, các máy bay F-35 của Hà Lan đã hộ tống đội máy bay trên từ xa và bàn giao nhiệm vụ cho các đối tác NATO khác” - thông báo cho biết thêm.

Il-20M Coot-A là cách NATO gọi máy bay trinh sát Ilyushin Il-20M của Nga và Su-27 Flanker chính là máy bay chiến đấu Sukhoi Su-28.

Bộ Quốc phòng Nga chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin này.

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, có 8 chiếc F-35 của Hà Lan hiện đang đồn trú tại Ba Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm