Hà Nội: Hàng loạt cây xanh trên phố Huỳnh Thúc Kháng chết khô

(PLO)- Sau gần 3 tháng trồng mới, hàng loạt cây xanh trên tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Hà Nội có dấu hiệu khô héo, chết khô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Nhiều ngày nay, người dân sống hai bên tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) phản ánh hiện tượng hàng cây mới trồng bên tuyến phố có dấu hiệu chết khô, không nảy được chồi non.

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng, trong đó hạng mục cây xanh khoảng 2,5 tỷ đồng.

Hàng cây xanh trên phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Đống Đa, Hà Nội) có dấu hiệu chết khô. (Ảnh: TP)

Hàng cây xanh trên phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Đống Đa, Hà Nội) có dấu hiệu chết khô. (Ảnh: TP)

Ngày 17-1-2023, UBND quận Đống Đa đã tổ chức thông xe tuyến đường này với mục tiêu kết nối giao thông, giảm tải cho các tuyến đường khác trong khu vực (Nguyễn Chí Thanh, Láng và Đê La Thành); đồng thời tạo ra tuyến phố văn minh, hiện đại, có hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh tỏa bóng mát.

Tuy nhiên cho đến nay, hạng mục cây xanh bóng mát toàn tuyến, được đánh chuyển ít ngày trước lễ thông xe có dấu hiệu chết khô, nhiều cây khô héo, bong tróc vỏ.

Ngày 2-4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa cho biết, đơn vị này cùng phối hợp với nhà thầu thi công là liên danh Công ty Đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần đầu tư DCC Hà Nội kiểm tra hạng mục cây bóng mát trên toàn tuyến. Kết quả cho thấy có nhiều cây có dấu hiệu “khô héo, nghi chết” và đã đánh dấu lại hiện trạng.

“Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn tạm bàn giao để đưa vào sử dụng, trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây do nhà thầu thi công thực hiện. Ban quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương thay thế theo quy định. Dự kiến trong tuần tới những cây bị khô héo sẽ được thay thế” – Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm