Hà Nội: Nhiều trẻ òa khóc trong ngày đầu trở lại trường

(PLO)- Ngày đầu trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch, nhiều trẻ mầm non sáng nay, 13-4, òa khóc nức nở vì phải tạm xa người thân.
Sáng nay (13-4), trẻ mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đã chính thức trở lại trường.

Sáng nay (13-4), trẻ mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đã chính thức trở lại trường.

Ghi nhận tại Trường mầm non Hoàng Liệt, thuộc quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, ngay từ sáng sớm nhiều bậc phụ huynh đã đưa con em mình trở lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch.

Ghi nhận tại Trường mầm non Hoàng Liệt, thuộc quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, ngay từ sáng sớm nhiều bậc phụ huynh đã đưa con em mình trở lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch.

Nhiều trẻ khá hào hứng khi được đến lớp gặp các cô, bạn bè.

Nhiều trẻ khá hào hứng khi được đến lớp gặp các cô, bạn bè.

Trẻ được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Được biết, trong ngày đầu các em học sinh mầm non đi học trở lại, trường mầm non Hoàng Liệt đón hơn 700 học sinh trên tổng số 1038 em.

Trẻ được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Được biết, trong ngày đầu các em học sinh mầm non đi học trở lại, trường mầm non Hoàng Liệt đón hơn 700 học sinh trên tổng số 1038 em.

Nhiều phụ huynh lưu lại những tấm hình ngộ nghĩnh, đáng yêu của con mình trong ngày đầu tiên tới trường.

Nhiều phụ huynh lưu lại những tấm hình ngộ nghĩnh, đáng yêu của con mình trong ngày đầu tiên tới trường.

Bên cạnh nhiều trẻ hào hứng tới lớp, thì không ít trẻ cũng bật khóc nức nở khi phải tạm xa phụ huynh.

Bên cạnh nhiều trẻ hào hứng tới lớp, thì không ít trẻ cũng bật khóc nức nở khi phải tạm xa phụ huynh.

Theo phương án của Sở GD&ĐT, trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Theo phương án của Sở GD&ĐT, trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Để chuẩn bị chào đón trẻ trở lại trường, trước đó ngay trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các đoàn của Sở GD-ĐT đã đến các trường kiểm tra công tác chuẩn bị đón trẻ.

Để chuẩn bị chào đón trẻ trở lại trường, trước đó ngay trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các đoàn của Sở GD-ĐT đã đến các trường kiểm tra công tác chuẩn bị đón trẻ.

Về phía các trường cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về đồ dùng, trang thiết bị, phòng y tế, phòng ăn…, lau chùi, dọn dẹp phòng học, các phương án đo thân nhiệt cho học sinh, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế...

Về phía các trường cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về đồ dùng, trang thiết bị, phòng y tế, phòng ăn…, lau chùi, dọn dẹp phòng học, các phương án đo thân nhiệt cho học sinh, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế...

Thống kê của Sở GD&ĐTHà Nội cho thấy, toàn thành phố có gần 540.000 trẻ mầm non, tỷ lệ đăng ký trở lại trường từ ngày 13-4 đạt 80%. Báo cáo từ các phòng GD&ĐT tạo cho biết, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, nhiều nhà trường, nhóm lớp đã rà soát, hoàn thiện các điều kiện để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường.

Thống kê của Sở GD&ĐTHà Nội cho thấy, toàn thành phố có gần 540.000 trẻ mầm non, tỷ lệ đăng ký trở lại trường từ ngày 13-4 đạt 80%. Báo cáo từ các phòng GD&ĐT tạo cho biết, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, nhiều nhà trường, nhóm lớp đã rà soát, hoàn thiện các điều kiện để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm