Hà Nội siết chặt giấy đi đường, nơi kiểm tra xác xuất, nơi gây ùn tắc

Sáng 9-8, Hà Nội thực hiện siết chặt kiểm tra giấy đi đường sau văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội vào tối 8-8.

Cụ thể, thay vì trước kia chỉ phải mang giấy đi đường (theo mẫu của UBND TP Hà Nội) do cơ quan cấp kèm theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân, thì nay người dân phải bổ sung cả các giấy tờ khác như lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Hà Nội kiểm tra giấy đi đường tại nút giao thông hầm chui Kim Liên (Đống Đa)

Lý do việc Hà Nội siết chặt, bổ sung thêm một số thủ tục để kiểm tra người ra ngoài đường là do có quá nhiều trường hợp ra đường trong những ngày giãn cách xã hội.

Trong số này có nhiều trường hợp được cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng. Có nhiều chốt kiểm soát chưa kiểm tra chặt chẽ việc cấp giấy đi đường.

Ghi nhận của PV sáng 9-8 cho thấy nhiều chốt kiểm soát thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt giấy đi đường của người dân, gây tình trạng ùn ứ cục bộ tại các trạm kiểm soát. Trong khi đó nhiều chốt kiểm soát thì thực hiện kiểm tra xác xuất. 

Nhiều người đi đường phản ánh, do Hà Nội có văn bản vào tối Chủ Nhật nên sáng nay họ chưa kịp bổ sung các giấy tờ như lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công… của cơ quan đơn vị. 

Các chốt kiểm soát cho biết đa phần họ thực hiện kiểm tra để nhắc nhở người đi đường tuân thủ nghiêm chỉ đạo mới của UBND TP Hà Nội. Những trường hợp không có giấy đi đường, hoặc có giấy đi đường nhưng không đúng lịch trình sẽ bị xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm