Hai ông Moon-Kim cùng bước lên thảm đỏ vào Nhà Hòa Bình

Sau khi bước qua biên giới liên Triều, sang phần đất Hàn Quốc ở làng Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cú bắt tay lịch sử và cùng duyệt đội vệ binh danh dự với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ông Kim là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước qua biên giới liên Triều, sang phần đất Hàn Quốc kể từ sau khi hai bên ký hiệp định đình chiến năm 1953.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên bước trên thảm đỏ tiến vào Nhà Hòa Bình bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh. Ảnh: GUARDIAN

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên bước trên thảm đỏ tiến vào Nhà Hòa Bình bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh. Ảnh: GUARDIAN

Ông Kim bắt tay tất cả thành viên phái đoàn Hàn Quốc và ngược lại ông Moon cũng bắt tay tất cả thành viên phái đoàn Triều Tiên tháp tùng ông Kim. Sau đó cả hai phái đoàn cùng chụp ảnh chung trước khi bước lên thảm đỏ vào Nhà Hòa Bình bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh.

Cú bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên sáng nay 27-4 tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: REUTERS

Cú bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên sáng nay 27-4 tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: REUTERS

Theo tin từ Yonhap, sau khi bắt tay ở phần đất phía Hàn Quốc, ông Kim đã mời ông Moon bước qua biên giới, sang phần đất Triều Tiên trong vài giây như một biểu tượng hòa giải. Sau đó hai ông cùng nắm tay quay lại phần đất Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm