Hải Phòng muốn đẩy mạnh phát triển du lịch Golf

(PLO)- Với nhiều tiềm năng, lợi thế, trong đó có cả vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá, ẩm thực và giao thông thuận lợi, Hải Phòng muốn đẩy mạnh phát triển du lịch Golf trong thời gian tới. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-8, Hội thảo “Hải Phòng – Điểm đến du lịch Golf” do Báo Tiền Phong và Sở Du lịch Hải Phòng đã được tổ chức với sự tham gia của gần 150 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho rằng golf là ngành công nghiệp đem lại doanh thu, có đóng góp quan trong đến kinh tế của nhiều quốc gia. Sân golf đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thường dễ thu hút đầu tư du lịch, tạo thêm việc làm, bù đắp đặc tính theo mùa của du lịch truyền thông.

Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc phát triển hạ tầng và xây dựng sản phẩm du lịch Golf là một trong những định hướng trọng tâm phát triển tổng thể ngành du lịch Việt Nam.

Nguyễn Trùng Khánh

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: AV

"Việc Hải Phòng 2 năm liên tiếp được lựa chọn là địa điểm đăng cai tổ chức Giải vô địch Golf quốc gia chứng tỏ các điều kiện, phục vụ hoạt động Golf của Hải Phòng hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các điểm đến nổi tiếng về Golf khác tại Việt Nam", Cục trưởng Cục Du lịch nói.

Nói về tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch Golf tại Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết Hải Phòng là đầu mối giao thông, cửa chính ra biển của toàn miền Bắc, giao lưu thuận lợi với các tỉnh, thành phố trong nước, khu vực và trên thế giới, hội tụ đủ 5 loại hình giao thông: đường biển, đường sông, đường bộ, đường sắt và đường hàng không.

Cùng với đó, Hải Phòng có vị trí địa lý và cự ly bay lý tưởng, nằm gần các thị trường golf có mức tăng trưởng cao nhất thế giới: Hàn Quốc, Nhật Bản,… du lịch thiên nhiên và văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú, hấp dẫn. Đặc biệt, khí hậu lý tưởng cho phép khách du lịch golf hoạt động quanh năm. Những điều kiện thuận lợi này là lý do vì sao Hải Phòng muốn đẩy mạnh phát triển du lịch Golf, bổ trợ cho các sản phẩm du lịch biển chủ lực của thành phố hiện nay, dần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến du lịch 4 mùa.

Quanh cảnh hội thảo. Ảnh: AV

Quanh cảnh hội thảo. Ảnh: AV

Bên cạnh những tiềm năng, thuận lợi, Hải Phòng vẫn còn có những khó khăn, hạn chế để phát triển sản phẩm du lịch Golf.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thừa nhận số lượng sân Golf còn ít; chi phí của người chơi cao hơn so với các nước trong khu vực và thu nhập của người dân, dẫn đến đối tượng khách du lịch nội địa chưa nhiều; thiếu các đường bay thẳng phục vụ khách quốc tế đến Hải Phòng chơi Golf.

Hải Phòng có 4 sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút đông đảo du khách, người chơi trong thời gian qua

Hải Phòng có 4 sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút đông đảo du khách, người chơi trong thời gian qua

“Hiện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi có duy nhất 1 đường bay quốc tế Hải Phòng - Inchoen (Hàn Quốc) do Vietjet Air khai thác với tần suất 7 chuyến/tuần. Các đường bay tới Thái Lan, Trung Quốc đều tạm dừng sau ảnh hưởng của dịch COVID-19” – ông Nam nói.

Ngoài ra, theo ông Nam, sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành với sân Golf chưa chặt chẽ, du lịch Golf chưa kết nối với các loại hình du lịch khác như: du lịch MICE, tham quan nghỉ dưỡng, ẩm thực,...

Để giải quyết những khó khăn này, nhiều chuyên gia du lịch cho rằng Hải Phòng cần chú trọng tăng cường hạ tầng du lịch golf, nâng cao chất lượng tour golf, tạo sự kiện golf quốc tế, tăng cường liên kết vùng trong du lịch golf, đào tạo nhân lực phù hợp…

Hải Phòng hiện có 4 sân Golf đạt tiêu chuẩn quốc tế gồm: Sân Golf Sono Belle Hải Phòng tại Sông Giá gồm 27 hố: 18 hố tiêu chuẩn và 9 hố kỹ thuật; Sân Golf BRG Ruby Tree tại Đồ Sơn gồm 18 hố; Sân Vinpearl Golf Hải Phòng tại đảo Vũ Yên gồm 36 hố: 18 hố sân hồ và 18 hố sân đầm lầy; Sân Dragon Golf Links tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn gồm 27 hố - Giai đoạn 1 đang triển khai 18 hố.

Trong thời gian tới, Hải Phòng dự kiến sẽ có thêm 2 sân golf gồm: sân Golf Sakura tại huyện An Lão (đang triển khai) và sân Golf Xuân Đám tại đảo Cát Bà (đã được phê duyệt chủ trương đầu tư).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm