Hải Phòng cần quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

(PLO)- Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá, Hải Phòng vẫn có tình trạng tàu cá khai thác sai vùng biển quy định, nhưng việc xử lý vi phạm của thành phố còn chưa triệt để .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Hải Phòng về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế

Báo cáo tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng cho biết Hải Phòng hiện có tổng số 890 tàu cá được đăng ký trên hệ thống VNFishbase; 331/331 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỷ lệ 100%; 100% tàu cá đang hoạt động (890 tàu) được cấp Giấy phép khai thác thủy sản; số tàu được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 331/331 tàu, đạt 100%...

Công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá thông qua hệ thống VMS được thực hiện nghiêm túc. Trong 7 tháng năm 2023, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm với số tiền trên 718 triệu động…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến kiểm tra trực tiếp tại cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: AV

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến kiểm tra trực tiếp tại cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: AV

Tuy nhiên, tại Hải Phòng vẫn còn tình trạng mất kết nối. Một số tàu cá làm nghề lồng bẫy hoạt động ở ngư trường truyền thống là vùng lộng, tuy nhiên vì chiều dài lớn nhất của tàu lớn hơn 15 mét nên hoạt động sai vùng theo quy định (tàu có chiều dài trên 15m phải hoạt động ở vùng khơi) dẫn đến khó khăn trong công tác chống khai thác IUU.

Cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: AV

Cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: AV

Hải Phòng cũng thẳng thắn thừa nhận kết quả xử lý vi phạm hành chính còn thấp, đặc biệt xử phạt tàu mất kết nối không đạt chỉ tiêu 100% theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nnuyên nhân do việc xác minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản thông qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá để xử phạt vi phạm hành chính thiếu chặt chẽ, không đủ căn cứ pháp lý, tàu cá mất kết nối giám sát hành trình không về địa phương.

Quyết liệt chỉ đạo, giải pháp phải sát thực hơn

Đánh giá việc thực hiện chống khai thác IUU của Hải Phòng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng Hải Phòng còn chưa thực hiện quyết liệt các giải pháp.

“Qua 3 lần trực tiếp kiểm tra và sau 180 ngày cao điểm hành động thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuyển biến của thành phố Hải Phòng trong thực hiện giải pháp chống khai thác IUU chậm, chưa rõ nét” – Ông Tiến nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: AV

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: AV

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Hải Phòng cần quyết liệt chỉ đạo với quyết tâm cao, giải pháp sát thực hơn.

Trong đó, thực hiện quản lý thật tốt đội tàu, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác; điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tàu cá trên 15m không duy trì tín hiệu giám sát hành trình để tạo sự răn đe, bảo đảm công bằng, hiệu quả thực thi pháp luật.

Đối với công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản bốc dỡ qua cảng chỉ định, thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm túc, bài bản, tránh hình thức, đối phó và bảo đảm tính lâu dài…

“Đối với Hải Phòng, việc xử lý vi phạm hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm thực thi pháp luật và tạo được sự nề nếp. Phải xây dựng nghề cá, từ một nghề cá nhân dân sang nghề cá hội nhập phát triển bền vững thì mới đảm bảo được tháo gỡ thẻ vàng” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND Hải Phòng thẳng thắn thừa nhận việc nâng cao nhận thức về chấp hành nghiêm chỉnh trong chống khai thác IUU ở thành phố đã được nâng lên, nhưng còn chậm.

Theo ông Thọ, trong thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương thông tin tuyên truyền cho ngư dân và cả cán bộ địa phương về những chỉ đạo của Chính phủ, ngành nông nghiệp và thành phố trong chống khai thác IUU, cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm