Phó Hiệu trưởng Đại học Luật TP.HCM giữ chức Phó Bí thư Đại học Hải Phòng

(PLO)- Hiệu phó Đại học Luật TP.HCM làm Phó Bí thư Đại học Hải Phòng sau khi lãnh đạo cơ sở giáo dục thành phố cảng bị kỷ luật về Đảng và điều chuyển công tác khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-7, tại Đại học Hải Phòng, Thường trực Thành uỷ Hải Phòng đã triệu tập hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác cán bộ.

Theo đó, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Bí thư Đảng ủy trường Đại học Hải Phòng.

Cùng với đó, tiếp nhận, chỉ định ông Bùi Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Luật TP.HCM giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Hiên trước khi giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từng là Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng giai đoạn 2018-2020.

Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Xuân Hải và bà Nguyễn Thị Hiên.

Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Xuân Hải và bà Nguyễn Thị Hiên.

Đây là những bước đi cụ thể về mặt Đảng, để tiến tới kiện toàn các chức vụ Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hải Phòng.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo trường Đại học Hải Phòng xuất phát từ việc hai lãnh đạo trước đó của cơ sở giáo dục này bị kỷ luật về Đảng, phải điều động sang các vị trí công tác khác, mà PLO đã đưa tin.

Theo đó, hôm 14-7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng trong thẩm quyền của mình cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các cá nhân trường Đại học Hải Phòng gồm: ông Nguyễn Văn Kính - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng trường; ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Đoàn Quang Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tập thể cấp ủy và các cá nhân trên được xác định là có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng Đại học ngành Ngôn ngữ Anh - văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm.

Diễn biến sau đó, Hải Phòng đã điều động ông Nguyễn Văn Kính đến nhận công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố để ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2024. Còn ông Nguyễn Hoài Nam, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm