Hải Phòng: Cháy cửa hàng, 1 người tử vong

(PLO)- Vụ cháy xảy ra trong đêm, đến khi lực lượng cứu hoả dập tắt được đám cháy thì đã phát hiện chủ cửa hàng tử vong do ngạt khói.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 28-7, người dân phát hiện tiếng nổ nhỏ và mùi khét, sau đó là những ngọn lửa bùng lên ở cửa hàng ắc quy số 231 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng

Nhận được tin báo, Công an quận Hải An đã có mặt tại hiện trường với một xe chữa cháy cùng 7 chiến sĩ. Sau đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng có mặt để phối hợp dập lửa.

Ngôi nhà bị cháy trong đêm khiến 1 người chết. Ảnh: ANH VŨ

Ngôi nhà bị cháy trong đêm khiến 1 người chết. Ảnh: ANH VŨ

Lúc này, ngọn lửa và khói đen bao trùm toàn bộ căn nhà 2,5 tầng nhưng cửa xếp khóa chặt.

Đến 1 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Các nhà xung quanh không bị ảnh hưởng bởi đám cháy.

Khi kiểm tra trên tầng 2, Công an quận Hải An phát hiện ông Nguyễn Văn Uyên (63 tuổi, HKTT tại một phường khác trên địa bàn quận này) là chủ cửa hàng đã tử vong.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định ông này tử vong vì ngạt khói.

Theo người dân, ông Uyên đã ly thân với vợ nhiều năm, thuê căn nhà này bán ắc-quy, vật tư đồ điện và sống khá khép kín.

Hiện cửa hàng bị cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Qua quan sát, ngôi nhà chỉ một cửa chính hướng ra mặt đường, một cửa sổ ở tầng 2, phía sau không có lối thoát hiểm. Trong nhà, ắc-quy, đồ điện bày la liệt, chỉ chừa một lối nhỏ để đi lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm