Hai xe máy đấu đầu xe tải, ba thanh niên tử nạn

Chiều 24-6, ông Trần Châu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, xác nhận cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 19C đoạn qua thôn Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh (Bình Định) lúc 21g30 tối 23-6.

Thông tin ban đầu cho biết, hai chiếc xe máy mang biển số 77B1-027.62, 77B1-030.84 chạy hướng tây- đông, khi đến một đoạn cua ngắn đã đâm vào đầu xe tải 76C-031.41 do tài xế Phạm Tài Lộc (42 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển, đang lưu hành chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm ba người đi trên hai xe máy chết tại chỗ gồm Ngô Huy Thiện (23 tuổi), Lê Ngọc Hùng (23 tuổi, Bùi Quốc Đạt (20 tuổi, cùng ngụ thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh). Ngoài ra, vụ tai nạn cũng làm một thanh niên khác đi trên xe máy bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Định trong tình trạng nguy kịch là Đoàn Văn Thiện (20 tuổi, ngụ thị trấn Vân Canh). Hiện chưa xác định được những người điều khiển xe máy.

Ghi nhận của cơ quan chức năng tại hiện trường cho thấy hai chiếc xe máy bị vỡ nát, đầu xe tải bị móp, hư hỏng nặng. “Có thông tin từ một số người dân địa phương nói rằng những thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an đang điều tra để có kết luận chính thức”- ông Châu cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm