Hamas thả 2 con tin Mỹ sau 14 ngày bắt giữ

(PLO)- Phong trào Hồi giáo Hamas vừa thả 2 con tin Mỹ như một cử chỉ “thiện chí” sau nỗ lực hòa giải của Qatar và các nước khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, ông Ghazi Hamad - người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết nhóm này đã thả 2 con tin Mỹ như một cử chỉ “thiện chí” sau nỗ lực hòa giải của Qatar và “các quốc gia thân thiện khác”, đài Al Jazeera đưa tin.

Hai con tin này là hai mẹ con bà Judith Tai Raanan và bà Natalie Raanan.

Khi được hỏi liệu nhóm Hamas có nhận lại gì khi thả 2 con tin hay không, ông Hamad nói: “Đây là một cử chỉ thiện chí của Hamas nhằm chứng minh cho tất cả cộng đồng quốc tế rằng Hamas không phải là một tổ chức khủng bố”.

israel-8360-3116.jpg
Hai phụ nữ bị nhóm Hamas bắt làm con tin được trả tự do ngày 20-10. Ảnh: CHÍNH PHỦ ISRAEL

Cùng ngày, Văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra một tuyên bố xác nhận hai mẹ con người Mỹ bị nhóm Hamas bắt giữ đã được bàn giao tại biên giới Israel-Gaza và được đưa đến một căn cứ quân sự ở miền trung Israel. Hai người này hiện đang được Lực lượng Phòng vệ Israel chăm sóc.

Qatar ngày 20-10 cũng xác nhận việc giải cứu hai con tin và cho biết sẽ “tiếp tục đối thoại với Israel và Hamas với hy vọng thả tất cả con tin dân sự từ mọi quốc tịch”, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed Al-Ansari.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng xác nhận về việc hai công dân nước này được trả tự do và cho biết ông “vui mừng khôn xiết” trước thông tin này.

“Người dân của chúng ta đã phải chịu đựng thử thách khủng khiếp trong 14 ngày qua và tôi vui mừng khôn xiết vì họ sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình. Những cá nhân này và gia đình họ sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của chính phủ Mỹ cho đến khi họ hồi phục” - ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ lòng biết ơn Qatar và Israel vì nỗ lực giải cứu con tin Mỹ.

Sau khi hai con tin được đưa về Israel, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ đã “tham gia rất nhiều” vào việc giải cứu con tin, theo đài CNN.

“Chúng tôi đã tham gia rất nhiều ở nhiều cấp độ khác nhau trong việc giúp đảm bảo việc thả họ”- ông Kirby nói, đồng thời cảm ơn Israel và Qatar vì đã “vai trò quan trọng” trong việc trả tự do cho công dân Mỹ.

Tuy nhiên ông Kirby từ chối bình luận về động cơ và chi tiết đằng sau việc Hamas chấp nhận thả con tin.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày qua đã tổ chức họp báo xác nhận vụ giải cứu con tin nhưng lưu ý rằng hơn 10 người Mỹ vẫn đang mất tích trong xung đột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm