Hàn Quốc bố trí chiến dịch đón phó đại sứ Triều Tiên đào tẩu

Thời điểm đào tẩu xảy ra trong tháng 6. “Phòng 39” là cơ quan quản lý tài chính của Triều Tiên.

Báo cho biết người đào tẩu làm việc ở một nước châu Âu trong suốt 20 năm qua và hiện thời ông này cùng hai con trai đang được một nước châu Âu bảo vệ. Đây là thông tin về vụ đào tẩu mới sau vụ phó đại sứ Thae Yong-ho tại đại sứ quán Triều Tiên ở Anh (ảnh) cùng gia đình đào tẩu sang Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 19-8 dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc khẳng định đích thân ông Thae Yong-ho yêu cầu chính phủ Hàn Quốc cho tị nạn, sau đó cùng gia đình từ Anh trực tiếp đi sang Hàn Quốc chứ không qua một nước thứ ba. Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức một chiến dịch chặt chẽ để ông Thae Yong-ho cùng gia đình sang Hàn Quốc an toàn. Trong chiến dịch này ắt có chính phủ Anh hỗ trợ.

Một nguồn tin khác từ chính phủ Hàn Quốc xác nhận ông Thae Yong-ho cùng gia đình vào Hàn Quốc vào cuối tháng 7 chứ không phải đầu tháng 8. Về ba người con của ông, nhiều nguồn tin cho biết ông Thae Yong-ho có hai con trai và một con gái, trong đó một người con đang ở một nước thứ ba. Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm