Hàn Quốc: Thủy lôi không thể đánh chìm tàu Cheonan

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 28/4 khẳng định, một quả thủy lôi còn sót lại của Hàn Quốc không thể đánh chìm tàu chiến của Seoul. Tuyên bố này có khả năng sẽ làm gia tăng nghi ngờ rằng Triều Tiên đứng sau vụ chìm tàu Cheonan hồi cuối tháng 3.
“Về mặt kĩ thuật điều này không thể xảy ra”, phát ngôn viên Won Tae-Jae cho biết, bác bỏ giả thuyết rằng một quả thủy lôi của Hàn Quốc ném xuống biển Hoàng Hải trong những năm 1970 có thể khiến chiến hạm Cheonan trọng tải 1.200 tấn gẫy làm đôi.

Vụ chìm tàu bí ẩn gần bên giới “nhạy cảm” liên Triều và làm gần 40 thủy thủ thiệt mạng và 6 người hiện vẫn mất tích đã dấy lên nhiều đồn đoán, trong đó có giả thuyết một quả thủy lôi thất lạc, một vụ nổ bên ngoài hoặc thậm chí là do kim loại không còn sức chịu đựng.

Các nhà điều tra khẳng định, một vụ nổ bên ngoài đã khiến tàu Cheonan chìm hôm 26/3. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-Young cho biết hôm 25/4 rằng một cuộc tấn công bằng ngư lôi hạng nặng là một trong những nguyên nhân có nhiều khả năng nhất dẫn đến chìm tàu.

Hàn Quốc đã đặt khoảng 100 quả thủy lôi gần biên giới biển Hoàng Hải vào những năm 1970 trước khi thu hồi chúng vào năm 2008.

Won, dẫn thông tin từ một công ty sản xuất thuốc nổ tư nhân, cho biết thậm chí một trong những quả thủy lôi bị bỏ sót thì nó cũng không thể phát nổ bây giờ bởi vì để nó sẵn sàng hoạt động cần phải lắp ráp thêm.

Theo phát ngôn viên trên, những quả thủy lôi của Hàn Quốc được đặt tại một khu vực khác với nơi tàu Cheonan bị đánh chìm.

Hàn Quốc không cáo buộc Triều Tiên tấn công tàu Cheonan cho tới khi có kết quả chính xác của cuộc điều tra đa quốc gia, nhưng họ đang cân nhắc biện pháp đáp trả nếu có bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng liên quan đến vụ việc.

“Hiện, điều quan trọng nhất là tìm ra bằng chứng xác đáng”, một quan chức giấu tên phát biểu hãng thông tấn Yonhap.

Theo quan chức này, Seoul không loại trừ khả năng đáp trả quân sự nếu Bình Nhưỡng dính líu đến vụ chìm tàu, nhưng muốn đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc sẽ thông báo vắn tất kết quả cuộc điều tra cho các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an – Nga và Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc khẳng định, hội đàm 6 bên về giải trừ hạt nhân không thể nối lại khi vụ chìm tàu chưa được giải mã.

Tham gia đàm phán 6 bên bao gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Mỹ. Triều Tiên đã tẩy chay đàm phán đa phương này cách đây 1 năm.

“Từ bây giờ trở đi, vấn đề khôi phục đàm phán 6 bên sẽ phụ thuộc vào vụ tàu Cheonan và trong bầu không khí này, việc nối lại đàm phán là vô cùng khó khăn. Có thể sẽ phải mất vài tháng trước khi nối lại đàm phán”, quan chức trên phát biểu với Yonhap.

Tờ JoongAng Ilbo dẫn một nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã nhất trí với Hàn Quốc và Mỹ đợi vấn đề điều tra chìm tàu giải quyết xong trước khi khôi phục đối thoại hạt nhân.

Trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho hay, Washington đã bàn bạc với Bắc Kinh về vụ chìm tàu.

“Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về thảm kịch này. Tôi nghĩ họ đang theo dõi sát sao xem vụ việc được giải quyết như thế nào”, Yonhap dẫn lời ông Kurt Campbell cho biết vào ngày 26/4 tại Hong Kong.

Theo NM (Vitinfo/ AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới