Hàng lậu vào thành phố theo đường chính ngạch

Lực lượng QLTT tạm giữ gần 70.000 đơn vị sản phẩm như ấm đun, máy sấy tóc, giày dép, mỹ phẩm, nước tăng lực, rượu, sữa nước, van gas, bình gas... Đặc biệt có hơn 5.000 vỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, khoảng 7.500 quần áo Trung Quốc, 201 chai rượu, bảy tấn  bột ngọt Trung Quốc, 1,3 tấn đường cát Thái Lan, 25 kg nấm đông cô Trung Quốc…nhập lậu.

Đại diện Chi cục QLTT TP.HCM cho biết các mặt hàng nhập lậu vào thành phố theo nhiều nguồn từ các cửa khẩu chính ngạch, tiểu ngạch, các đường mòn lối mở biên giới với các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào sau đó chở về thành phố bằng xe tải.

Hàng lậu còn tuồn vào TP.HCM qua việc khai báo gian lận hải quan về số lượng, chủng loại, lợi dụng luồng xanh, lợi dụng kiểm tra đại diện (tỷ lệ 5% lô hàng) sau đó hợp thức hóa bằng hóa đơn bán hàng hợp pháp.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm