Hậu Giang: 1 Phó Giám đốc Sở Y tế nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 21-2, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định phân công bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang phụ trách điều hành hoạt động của Đoàn cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn.

Bà Lê Thị Thanh Lam (bìa trái) được phân công phụ trách điều hành hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn. Ảnh: TS

Cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp nhận, đồng thời bổ nhiệm bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm kể từ tháng 2-2022.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh cũng đã trao các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, điều động ông Nguyễn Xuân Đoan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn 5 năm kể từ tháng 2-2022.

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Triệu giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thời gian từ tháng 12-2021 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ tháng 1-2022.

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thời gian 5 năm kể từ tháng 1-2022.

Ông Trương Văn Khanh (thứ ba từ trái sang), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang được nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 3-2022. Ảnh: TS

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận cho ông Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi, thời gian từ tháng 3-2022 do suy giảm khả năng lao động.

Sau khi ông Khanh nghỉ hưu, Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang còn lại một Giám đốc và hai Phó Giám đốc. Trước đó, tháng 1-2021, ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1963) được bổ nhiệm lại chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang hồi tháng 10-2020, ông Tùng và ba Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh không ai ứng cử, tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Bà Lê Thị Thanh Lam trường thành từ Bí thư xã

Bà Lê Thị Thanh Lam (sinh 30-11-1974,) Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị)

Từ năm 2003-2012, bà Lam kinh qua nhiều chức vụ ở Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, như Trưởng ban Ban Nữ công, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Nữ công...

Tháng 4-2012, bà Lam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 9-2014 điều động, bổ nhiệm bà Lam giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

Tháng 7-2015 bà Lam được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

Năm 2021, bà Lam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Hậu Giang. Tháng 8-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định điều động, bổ nhiệm bà Lam giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm