Hậu Giang trao thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt công tác bầu cử

Sáng 18-6, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử tỉnh Hậu Giang. Ảnh: AN MỸ

Theo Báo cáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có 547.819 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,99%. Qua đó, đã bầu ra sáu ĐHQH, 50 ĐB HĐND tỉnh, 245 ĐB HĐND cấp huyện và 1.921 ĐB cấp xã, phường, thị trấn.

Theo đánh giá của UBBC tỉnh, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra cơ cấu, thành phần, cơ cấu các ĐB phù hợp theo yêu cầu.

Trong cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua thực tế, đã ghi nhận nhiều sáng kiến, cách làm hay, góp phần rất tích cực tạo nên thành công cho cuộc bầu cử.

Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử được thực hiện thường xuyên nên từ đó, hạn chế tối đa những sai sót, khuyết điểm và phát huy tối đa những ưu điểm, những cách làm hay, sáng tạo.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Tỉnh đã xây dựng nhiều phương án, tình huống để chủ động thực hiện, không để bị động, bất ngờ trước trong và sau cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khen 47 tập thể, 132 cá nhân và 52 gia đình vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: AN MỸ

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải bầu lại, bầu thêm. Đây là điểm nổi bật, kết quả quan trọng nhất, thể hiện niềm tin, trách nhiệm của Nhân dân, là nguồn sức mạnh động viên to lớn đối với chính quyền địa phương các cấp của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ.

Tỉ lệ cử tri đi tham gia bầu cử đạt 99,99%, cao nhất cả nước thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm cao công dân trong việc đi bầu lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình tham gia chính quyền các cấp.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 47 tập thể, 132 cá nhân và 52 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Danh sách sáu ĐBQH đơn vị tỉnh Hậu Giang

1. Ông Lê Tiến Châu (SN 1969, quê xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh). Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

2. Bà Lê Thị Thanh Lam (SN 1974, quê xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

3. Ông Trần Thanh Mẫn (SN 1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang). Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

4. Ông Lê Minh Nam (SN 1975, quê xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, chức vụ: Giám đốc Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Văn Quân (SN 1980, quê xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, Hậu Giang). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

6. Bà Thái Thu Xương (SN 1975, quê xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang). Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học, chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm