Bạn đọc phản hồi

Hậu quả của việc thi lý thuyết ô tô “bao đậu”

(PLO)- Những người dạy tài xế mà còn chỉ cách gian lận như vậy quả thật không còn gì để nói.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TrênPháp Luật TP.HCM số ra ngày 13-6 có đăng loạt bài “Chiêu trò gian lận thi lý thuyết ô tô: “Bao đậu” bằng công nghệ cao”, “Đăng ký tại Đồng Nai, nói “bao đậu” ở TP.HCM”, “Chiêu trò gian lận thi lý thuyết ô tô: Các sở GTVT nói về tình trạng gian lận sát hạch tài xế”, phản ánh thực trạng cò và thầy dạy lái xe ở Đồng Nai, TP.HCM ra giá “bao đậu” thi sát hạch cho học viên bằng việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận. Loạt bài viết đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc.

- “Thi lý thuyết hay thực hành đều rất quan trọng và cũng cần phải có kiến thức để xử lý tình huống khi lái xe. Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu tài xế mà không có kiến thức cơ bản sẽ rất dễ gây họa cho mình và cho những người xung quanh” - bạn đọc Tân Lam.

- “Ý thức tham gia giao thông bắt đầu từ việc học hành nghiêm túc. Những người dạy tài xế mà còn chỉ cách gian lận như vậy quả thật không còn gì để nói. Họ đã vì đồng tiền mà bất chấp “bao đậu”, nếu xảy ra hậu quả từ việc những học viên được “bao đậu” thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Vì thế, đề nghị các cơ quan sớm vào cuộc để dẹp ngay kiểu làm ăn gian lận như vậy” - bạn đọc Nguyễn Hùng.

- “Vi phạm của các trung tâm dạy nghề và đào tạo, sát hạch lái xe thì đã rõ. Cũng cần phải xem xét hành vi vi phạm của những học viên lấy bằng lái kiểu “bao đậu” - bạn đọc Hải Âu.

- “Giờ nhiều người có nhu cầu học lái xe nhưng chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe kiểu “bao đậu” như vậy thì quá đáng sợ. Trên thực tế đã có những vụ tai nạn giao thông ít nhiều liên quan đến chất lượng đào tạo. Chất lượng sát hạch nếu không được đảm bảo sẽ dễ gây hậu quả về sau” - bạn đọc Trần Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm