HĐND TP.HCM giao hơn 2.700 biên chế cho 80 phường thuộc diện sắp xếp

(PLO)- Tại 80 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030, HĐND TP.HCM giao 480 cán bộ, 1.200 biên chế công chức hành chính và 1.052 người hoạt động không chuyên trách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-3, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP.HCM khoá X, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.HCM giai đoạn 2024-2026 theo Nghị quyết 98.

HĐND TP.HCM giao hơn 2.700 biên chế cho 80 phường thuộc diện sắp xếp
Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo dự thảo Nghị quyết, năm 2024, tại 80 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 được giao 480 cán bộ; 1.200 biên chế công chức hành chính và 1.052 người hoạt động không chuyên trách.

Từ 2024 đến 2026, tại 169 phường tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131/2020, HĐND TP.HCM giao 1.037 cán bộ; 2.765 biên chế công chức hành chính và 3.345 người hoạt động không chuyên trách.

Trong đó, giao bổ sung 230 biên chế công chức hành chính làm việc tại phường năm 2024. Gồm 39 phó chủ tịch UBND phường tăng thêm theo quy định của Nghị quyết 98 và 191 biên chế công chức hành chính làm việc tại phường tăng thêm theo dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Như vậy, TP Thủ Đức và bảy quận được tăng thêm phó chủ tịch UBND phường. Cụ thể, quận 12 và quận Bình Tân được tăng thêm 9 phó chủ tịch; TP Thủ Đức và quận Gò Vấp được tăng thêm 7 phó chủ tịch; quận 8, quận Tân Bình, quận Tân Phú tăng thêm hai phó chủ tịch và quận Bình Thạnh tăng thêm một phó chủ tịch.

HĐND TP.HCM giao biên chế cho 80 phường thuộc diện sắp xếp ĐVHC-hdnd-tp.hcm-giao-bien-che
Toàn cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND TP.HCM, sáng 14-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng trong giai đoạn 2024-2026, tại 63 xã, thị trấn thuộc năm huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, HĐND TP.HCM giao 705 cán bộ, 805 công chức và1.235 người hoạt động không chuyên trách.

Trong đó, giao bổ sung 12 phó chủ tịch UBND xã, thị trấn tăng thêm theo cơ chế của Nghị quyết 98 và 57 công chức làm việc tại xã, thị trấn tăng thêm theo dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

HĐND TP.HCM giao UBND TP hướng dẫn UBND TP Thủ Đức, quận, huyện căn cứ số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn được giao tại nghị quyết này để phân bổ cụ thể.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm