Hiệu quả từ mô hình Khu phố xanh

Ý thức cộng đồng giữ vai trò then chốt và giúp triển khai chiến dịch thành công.

Trải qua bốn tuần thí điểm dự án Khu phố xanh diễn ra tại tuyến đường Độc Lập (quận Tân Phú), Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị TP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng đã có buổi tổng kết hoạt động. Theo đó, chương trình đã thu được kết quả đáng khích lệ với 90% số hộ dân cam kết thực hiện lâu dài phân loại rác tại nguồn. Đặc biệt, 60% trong số đó đã thực hiện tốt việc này trong quá trình thí điểm. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng các hộ dân, tuyên truyền viên đã đóng góp cho sự thành công chung. Qua đó, chương trình hy vọng cư dân địa phương sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này, góp phần cải thiện chất lượng môi trường. Hơn nữa, đó là bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và những thành viên trong gia đình.

Bộ mặt TP sẽ đẹp hơn nếu ở đó cư dân có ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: NGỌC CHÂU

Phát biểu tại buổi tổng kết, đại diện ban tổ chức cho biết phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đúng mức đến môi trường sẽ khiến cho TP.HCM ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Song song đó các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường chưa được đầu tư đồng bộ và triển khai rộng rãi. Công tác bảo vệ môi trường cần có sự chung tay của cơ quan quản lý, cộng đồng, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế này, TP đã xác định giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2015. Với tinh thần nhiệt huyết, nhiều chiến dịch kêu gọi chung tay làm sạch TP diễn ra khá sôi nổi. Tuy nhiên, kết quả thu được vẫn còn nhiều hạn chế. Các hoạt động chủ yếu tập trung vận động người dân có ý thức không xả rác bừa bãi. Lý do là thiếu sự hợp tác, liên kết chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân và nhất là cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó những dự án, chương trình tuy có sự liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng nhưng vẫn không được duy trì thành hệ thống, không xây dựng trên những tiêu chí rõ ràng. Điều này dẫn đến sức bền của dự án cũng không có tính chất lâu dài, bền vững.

TP.HCM sẽ sạch, đẹp hơn khi mô hình những Khu phố xanh được nhân rộng, có mặt khắp các khu dân cư, khu phố. Để thực hiện điều này chúng cần được xây dựng những tiêu chí mẫu cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa mọi người với nhau. Trong đó cộng đồng đóng vai trò gìn giữ và phát huy mô hình Khu phố xanh. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân ngày càng nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường. Khi ấy, chúng ta sẽ từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi hành vi, ý thức của cộng đồng, thay đổi những phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường sống.

NGỌC CHÂU

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, dự án Khu phố xanh được thực hiện tại tuyến đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú với 237 hộ dân tham gia. Dự án tập trung vào hoạt động vận động, tuyên truyền cộng đồng cam kết thực hiện phân loại rác thải hộ gia đình thành hai loại hữu cơ và vô cơ. Ban tổ chức phát tặng túi nylon cho hộ gia đình để tách riêng và chứa chất thải hữu cơ, vô cơ. Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị tiến hành thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn sau khi phân loại. Tham gia chương trình, lực lượng tình nguyện viên phối hợp với thanh niên địa phương triển khai các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về phân loại rác tại nguồn; quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm