Hỗ trợ tối đa cho ngư dân bám biển

Cụ thể, Trung Quốc liên tục sử dụng các tàu quân sự, tàu cá hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; tổ chức diễn tập phô diễn sức mạnh quân sự, khảo sát thăm dò dầu khí, triển khai tôn tạo, xây dựng trái phép các công trình quân sự... Đáng chú ý, sau phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách về “đường lưỡi bò” trong vụ kiện giữa Philippines, Trung Quốc tiếp tục sử dụng các tàu quân sự, hải cảnh tuần tiễu, xua đuổi, uy hiếp tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động hợp pháp trên biển, trong đó có ngư dân Đà Nẵng…

Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ đạo biển Đông - hải đảo TP Đà Nẵng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời tích cực xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ, quản lý khu vực biên giới biển của TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh thời gian tới cần tích cực hỗ trợvề mọi mặt để ngư dân an tâm bám biển như hỗ trợvề nhiên liệu, mua các thiết bị nhận dạng thông tin cho tàu có công suất lớn, xa bờ để nâng cao hiệu quả, giá trị đánh bắt… “Chỉ khi nào ngư dân an tâm bám biển thì chúng ta mới có thể bảo vệ được vững chắc chủ quyền biển, đảo quốc gia” - ông Minh khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm