Hỗ trợ tối đa cho người lao động trở lại TP.HCM tìm việc

Dịch bệnh COVID-19 đợt thứ tư kéo dài đã khiến không ít công nhân, người lao động (NLĐ) tại TP.HCM bị mất việc, phải rời TP về quê tránh dịch.

Hơn 20 ngày TP.HCM trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh đã bắt đầu hoạt động trở lại. Bên cạnh việc nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng thì cũng có không ít NLĐ ngoài tỉnh mong muốn trở lại TP tìm việc, ổn định cuộc sống.

Người lao động đến tư vấn tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhằm giúp người dân có thêm nhiều thông tin về tình hình việc làm hiện nay ở TP.HCM, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Sang (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (thuộc Thành đoàn TP.HCM), xoay quanh những chính sách hỗ trợ NLĐ ngoài tỉnh đến TP.HCM tìm việc làm.

Nhu cầu tìm việc tại TP.HCM đang cao

. Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về tình hình cung ứng lao động trên địa bàn TP.HCM trong năm 2021?

+ Ông Nguyễn Văn Sang: Trong năm 2021, từ tháng 1 đến tháng 5, tình hình việc làm tại TP.HCM rất sôi động, nhu cầu tìm việc và tuyển dụng lao động cũng lớn. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến tháng 9, do tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc làm của NLĐ. Để thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch, TP đã thực hiện các chỉ thị 15, 16, rồi giãn cách tăng cường nên thị trường lao động ở quý       III trong năm 2021 bị chùng lại.

Thế nhưng từ ngày 1-10 đến nay, chúng tôi nhận thấy thị trường lao động đã có nhiều khởi sắc. Cụ thể, thời gian gần đây chúng tôi đã tiếp nhận được rất nhiều nhu cầu tuyển dụng cũng như lực lượng lao động đã tìm đến các văn phòng giới thiệu việc làm tại trung tâm nhiều hơn.

. Sau một thời gian về quê tránh dịch, nhiều NLĐ bắt đầu có nhu cầu quay lại TP.HCM tìm việc làm. Vậy NLĐ muốn tìm việc có thể liên hệ ở đâu?

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên hiện có bố trí các văn phòng ở một số bến xe lớn như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe Ngã Tư Ga và Bến xe An Sương. Khi NLĐ từ tỉnh lên TP.HCM tại các bến đỗ này thì có thể dễ dàng liên hệ trực tiếp văn phòng của trung tâm để tư vấn hỗ trợ về việc làm cũng như hướng dẫn đường đi. Tại đây, NLĐ còn được cung cấp một số kỹ năng phỏng vấn tìm việc.

Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động

. Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên hiện nay có những chương trình nào hỗ trợ NLĐ từ tỉnh đến TP.HCM tìm việc?

+ Hiện nay, trung tâm đang thực hiện chương trình tiếp sức NLĐ với tên gọi “combo việc làm 3 trong 1”. Chương trình sẽ hỗ trợ ba việc: Hỗ trợ nhà trọ 0 đồng, xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí và kết nối việc làm ngay.

Về hỗ trợ nhà trọ 0 đồng, chúng tôi đã kết nối với các chuỗi nhà trọ trên địa bàn TP thông qua các tổ chức đoàn, hội trên các quận, huyện và TP Thủ Đức. Nếu NLĐ có nhu cầu, trung tâm sẽ giới thiệu chỗ ở miễn phí cho NLĐ từ một đến hai tháng đầu.

Đến nay, trung tâm đã kết nối khoảng 60 phòng trọ miễn phí và có trên 170 phòng trọ giảm giá 50% cho NLĐ đến tìm việc.

Về hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí thì trung tâm có tập huấn cho các tình nguyện viên để các bạn thực hiện xét nghiệm cho NLĐ theo đúng quy định của ngành y tế.

Về kết nối việc làm ngay, hiện trung tâm đã trực tiếp liên hệ khoảng 200 doanh nghiệp với hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó có nhiều ngành nghề để NLĐ chọn.

Các ngành nghề đang cần tuyển dụng nhiều trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ như nhân viên bán hàng, kế toán, kỹ sư điện, công nghệ thông tin, may mặc, gia công… Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông là rất lớn.

. Xin cám ơn ông.

 

Giới thiệu việc làm không thu phí

NLĐ có nhu cầu tìm việc có thể đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (trực thuộc Sở LĐ-TB&XH) để được giới thiệu việc làm miễn phí.

Bên cạnh đó, nhằm giúp doanh nghiệp và NLĐ kết nối thuận tiện hơn, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên có xây dựng phần mềm để kết nối từ xa thông qua app Siêu thị việc làm.

Để sử dụng app này, NLĐ chỉ cần truy cập vào đường link https://sieuthivieclam.vn để theo dõi những công việc cập nhật hằng ngày, hằng giờ. Đặc biệt, app có thêm phần thông tin từ người đại diện doanh nghiệp để NLĐ có thể liên hệ trực tiếp. Ngoài ra, trung tâm còn kết nối NLĐ với doanh nghiệp để phỏng vấn trực tuyến. Sau khi cuộc phỏng vấn đạt yêu cầu thì sẽ hẹn đến TP.HCM nhận việc.

Ông NGUYỄN VĂN SANG, Phó Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm