Học sinh chạy xe trên 50cm3: Không lẽ bó tay?

(PLO)- Tình trạng giữ xe trên 50cm3 cho học sinh không chỉ xảy ra trong nhà trường mà còn nhan nhản ở các bãi xe tự phát. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đây, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Em biết chạy xe trên 50cm3 là sai nhưng...” phản ánh tình trạng nhiều trường THPT trên địa bàn TP.HCM vẫn nhận giữ xe trên 50cm3 cho học sinh.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh (HS) trong tình hình mới (ngày 21-12-2023). Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe trên 50cm3 của HS.

Tuy nhiên, tình trạng giữ xe trên 50cm3 vẫn tiếp tục diễn ra tại bãi giữ xe của nhà trường, đồng thời mở rộng ra các bãi giữ xe tự phát xung quanh trường học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Học sinh vô tư gửi xe phân khối lớn

Theo ghi nhận của PV, để tránh sự kiểm soát của nhà trường, vào giờ tan học, học sinh trường THPT Trần Văn Giàu đến một nhà dân trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh để lấy xe trên 50cm3 đi về.

hoc-sinh-chay-xe-tren-50cm3-khong-le-bo-tay.jpg
Bãi giữ xe của nhà dân trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh nhận giữ xe trên 50cc cho học sinh trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh. Ảnh: TRẦN MINH

Một học sinh trường THPT Trần Văn Giàu cho biết Ban Giám hiệu nhà trường đã có thông báo không nhận giữ xe trên 50cm3 của học sinh chưa đủ tuổi, vì vậy nhiều HS mang xe gửi tại các bãi giữ xe tự phát xung quanh trường.

“Nhà em ở xa, ba mẹ đi làm không thể đưa rước. Thời điểm này rơi vào kỳ thi giữa kỳ nên em cũng sợ di chuyển bằng phương tiện công cộng sẽ trễ giờ” – học sinh này giải thích.

học sinh chạy xe trên 50cm3
Rất nhiều học sinh trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh gửi xe trên 50cm3 ngoài nhà trường. Ảnh: THẢO HIỀN.

Điểm giữ xe này kín cổng cao tường, được che chắn rất kỹ, quây bằng tôn, rất khó để nhìn vào bên trong. Vì vậy không rõ có đảm bảo điều kiện an ninh trật tự, PCCC hay không. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, chủ bãi giữ xe phân trần do “xe của các bạn học cùng trường con gửi nhờ mấy bữa”.

Cũng liên quan đến vấn đề học sinh chạy xe trên 50cm3, Trường THPT Trường Chinh (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) nhận giữ xe ngay trong bãi xe nhà trường, có rất nhiều xe trên 50cm3 như Vision, Air Blade và các loại xe số khác. Vào giờ tan tầm, HS vô tư không đội nón bảo hiểm, dàn hàng ngang, chở ba... ùa ra đường.

học sinh chạy xe trên 50cm3
Bên trong bãi giữ xe trường THPT Trường Chinh, quận 12 nhiều loại xe trên 50cm3 được các em học sinh sử dụng. Ảnh: THẢO HIỀN

Anh Đỗ Văn Linh, người dân tại khu vực cho biết trường nằm ngay khu dân cư, đông đúc xe cộ và người dân. Ngoài ra có nhiều khúc cua bị khuất, không có gờ giảm tốc nên việc học sinh chạy xe trên 50cm3 rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn.

“Cứ đến giờ tan học là tụi nhỏ phóng như bay ra đường, dàn hàng hai, hàng ba, thậm chí cua sà xe sát xuống đường, tôi nhìn mà rùng mình, té như chơi. Mong nhà trường và cơ quan chức năng sớm tìm ra giải pháp ngăn chặn tình trạng này” – anh Linh lo ngại.

Phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương

Ông Tạ Thanh Khiêm, Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh cho biết qua thống kê, rà soát, trên địa bàn phường 13 có 09 bãi giữ xe có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong đó có 03 bãi giữ xe xung quanh khu vực trường THPT Trần Văn Giàu nhận giữ xe 2 bánh, 04 bánh.

“Về điểm giữ xe PV phản ánh, UBND phường đã ra quân kiểm tra, xử lý. Qua buổi làm việc, ông LHH, chủ bãi giữ xe đã cam kết không nhận giữ xe trên 50cm3 cho học sinh” – ông Khiêm thông tin.

Liên quan đến tình trạng các bãi giữ xe trên 50cm3 của học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu, ông Khiêm cho biết hiện nhà trường không tiếp nhận giữ xe (theo Công văn số 07/TVG ngày 29/02/2024 của Trường THPT Trần Văn Giàu). Bên cạnh đó, các bãi giữ xe quanh trường này đã ký cam kết không giữ xe phân khối trên 50cm3 của học sinh.

Sắp tới, UBND phường 13, quận Bình Thạnh sẽ phối hợp cùng CSGT tổ chức thực hiện tuyên truyền vận động học sinh không chạy xe phân khối lớn. Đồng thời tăng cường kiểm tra các bãi giữ xe xung quanh trường học, kiểm tra việc cam kết của các bãi xe. Ngoài ra, Đội CSGT quận Bình Thạnh phối hợp công an phường kiểm tra các trường hợp học sinh chạy xe trên 50cm3.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 cho biết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo trong công tác quản lý ATGT trên địa bàn phường, năm 2023, Ban chỉ đạo An toàn giao thông phường đã lắp đặt 03 bảng pano tuyên truyền trước 2 cổng Trường THPT Trường Chinh, 1 bảng pano trước cổng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn… để truyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về ATGT.

Đồng thời, hàng quý, đoàn phường sẽ tổ chức các hội thi, sinh hoạt chuyên đề về ATGT đến các em học sinh bằng hình thức tuyên truyền phong phú, trực quan sinh động.

Về thông tin phản ánh của báo chí, Ban an toàn giao thông phường sẽ chỉ đạo, tiếp tục phối hợp các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giám sát và thông tin đến Đội CSGT quận 12, Công an phường để tăng cường kiểm tra và xử lý học sinh chạy xe trên 50cm3 (nếu có).

Gửi xe bên ngoài sẽ gia tăng nguy cơ mất ANTT, ATGT

Ông Trịnh Duy Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh, quận 12, cho biết nhà trường vẫn thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông (ATGT) và tuyên truyền theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Hàng tháng nhà trường có những hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở về ATGT đến HS và phụ huynh thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, mạng xã hội, chương trình giảng dạy. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp cũng thường xuyên trao đổi với HS và phụ huynh, nhắc nhở các quy định về ATGT.

“Do nhà trường nằm trong khu dân cư An Sương nên không có các tuyến xe buýt để học sinh di chuyển. Đồng thời không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện để mua một chiếc xe mới cho con đi học” – ông Trọng chia sẻ về khó khăn.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, nếu không cho giữ xe ở trong trường thì các em học sinh cũng có thể gửi xe bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Về việc học sinh chạy xe trên 50cm3, sắp tới nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với phụ huynh học sinh để tìm ra giải pháp cụ thể giải quyết triệt để hơn sự việc, tạo thuận tiện cho cả nhà trường và phụ huynh học sinh. Đồng thời phối hợp cùng địa phương tuyên truyền luật ATGT và kiểm soát chặt chẽ các bãi giữ xe tự phát xung quanh trường học.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm