Hỗn chiến, nhóm thanh niên phá tan hoang cả đám cưới

VKSND thị xã Sông Cầu, Phú Yên vừa truy tố Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Phước (em ruột Hùng), Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Châu ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, truy tố Bùi Thanh Phong, Nguyễn Bảo Quốc và Lê Văn Đạo về tội gây rối trật tự công cộng.

Điều đáng nói trong vụ án này là các bị can nói trên phạm tội ngay tại tiệc cưới của người khác.

Theo hồ sơ, chiều 2-9-2017, gia đình ông Nguyễn Cử tổ chức đám cưới cho con trai tại nhà hàng Kim Gia Trang ở khu phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu.

Tiệc cưới mời khoảng 500 khách, trong đó có nhóm thanh niên ở khu phố An Thạnh gồm Hùng, Phúc, Phước, Tuấn, Châu cùng một số người khác và nhóm thanh niên thôn Triều Sơn gồm Phong, Quốc, Đạo…

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi thực khách mới đang ăn món thứ 4 (trong tổng số 8 món ăn) thì Phúc cùng một vài người nữa lên sân khấu hát. Khi đó nhóm Phúc đã bước chân lên ghế và đá ngã ghế của nhóm thanh niên thôn Triều Sơn.

Phong bực tức đứng dậy to tiếng với nhóm thanh niên khu phố An Thạnh. Từ đó, hai bên cãi nhau dẫn đến xô xát. Hai nhóm thanh niên la hét, dùng chai bia, ly thủy tinh, chén, đĩa… có trên bàn ăn ném nhau loạn xạ.

Sự việc vô cùng hỗn loạn, khiến khách dự đám cưới bỏ chạy ra ngoài hết…

Khoảng 20 phút sau khi công an xã đến thì sự việc mới chấm dứt. Trong lúc xô xát, Phong bị thương tích 15%. Đồ ăn của tiệc cưới bị hư hỏng, thiệt hại 57 triệu đồng… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm