Hộp sữa đặc biệt và mức án 17 năm tù

(PLO)- Khởi mang theo hộp sữa có 49 gram ma túy để ở sàn xe máy rồi lấy chân đè lên, thấy công an liền gạt xuống đất nhưng vẫn bị phát hiện, bị phạt 17 năm tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Hữu Khởi 17 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải nộp lại 2 triệu tiền thu lợi bất chính để sung công.

Bị cáo Trần Hữu Khởi bị xét xử về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bị cáo Khởi tại tòa ngày 18-1. Ảnh: NHẪN NAM

Theo tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, bị cáo từng bị kết án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm.

Theo cáo trạng, tối 3-12-2022, Khởi được một người bạn tên Phước ở Sài Gòn (không rõ nhân thân) điện thoại nói Phước chạy xe đến siêu thị Go nhận gói ma túy để đi giao cho người tên Trường ở thị trấn Phong Điền, trả công cho Khởi 1 triệu.

Nghe điện thoại xong, Khởi chạy xe đến siêu thị theo hướng dẫn của Phước gặp một thanh niên tên Đức (không rõ nhân thân). Khi Khởi đang đứng nói chuyện với Đức thì Phước gọi điện cho Khởi nói chạy xe tới bến xe gửi xe rồi đón taxi đi Phong Điền, trên đường đi sẽ có người chạy theo giao ma túy.

Khởi làm theo hướng dẫn của Phước. Khi đang trên taxi thì Phước nói Khởi hạ kính xe để có người đưa ma túy, kế đó Đức quăng vào xe cho Khởi một vỏ hộp sữa có chứa ma túy đá nhưng không rõ trọng lượng.

Tối đó, Khởi, Trường, cùng sử dụng ma túy tại nhà Đỗ Văn Khang. Sau đó Trường đi về, Khởi ngủ lại nhà Khang.

Sáng hôm sau, Trường điện thoại kêu Khởi ra nhà Trường chơi. Nghe xong, Khởi lấy hộp sữa có ma túy để dưới sàn xe máy, lấy chân đè lên rồi chạy tới nhà Trường. Khởi chờ Phước điện thoại kêu thì sẽ giao gói ma túy cho Trường. Tuy nhiên, khi Khởi vừa chạy xe tới trước cửa nhà Trường thì thấy công an nên lấy chân đẩy hộp sữa có ma túy xuống đường nhưng đã bị công an phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Tổng trọng lượng ma túy bắt giữ theo Khởi là hơn 49,4 gram. Quá trình điều tra Khởi khai, từ tháng 11-2022 đến khi bị bắt giữ, Khởi đã giao ma túy cho Phước 3 lần, hai lần trước Khởi tự chạy xe chở Phước đến nhà Trường để Phước giao, lần thứ 3 Khởi đi một mình thì bị bắt. Hai lần chở Phước đi, Khởi được trả công 2 triệu.

Người tên Trường có tên thật là Nguyễn Hoàng Tuấn có hộ khẩu tại TP.HCM. Hiện Tuấn và Khang đang bị công an huyện Phong Điền khởi tố, tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án khác.

Người tên Phước, công an xác minh là Nguyễn Xuân Phước, ngụ tại TP.HCM, hiện không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm