Houthis nã tên lửa vào tàu buôn ở Biển Đỏ, 2 thủy thủ thiệt mạng

(PLO)-  Mỹ và Anh phản ứng sau khi Houthis nã tên lửa vào tàu buôn ở Biển Đỏ khiến 2 thủy thủ thiệt mạng và 6 người bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, nhóm vũ trang Houthis (Yemen) nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào một tàu buôn ở Vịnh Aden khiến hai thủy thủ thiệt mạng. Vụ việc đánh dấu trường hợp chết người đầu tiên kể từ khi nhóm này bắt đầu các cuộc tấn công vào tàu thuyền qua Biển Đỏ, theo kênh Al Jazeera.

Vụ tấn công xảy ra vào 11 giờ 30 sáng 6-3 khi tàu chở hàng True Confidence - thuộc sở hữu của Hy Lạp, treo cờ Barbados (một quốc đảo ở Caribe) - đang di chuyển cách cảng Aden (Yemen) khoảng 50 hải lý (93 km).

Sau khi Houthis nã tên lửa vào tàu buôn ở Biển Đỏ, con tàu đã bốc cháy khiến hai thủy thủ thiệt mạng và 6 người bị thương, một quan chức Mỹ (giấu tên) nói với hãng tin AP.

Houthis nã tên lửa vào tàu buôn ở Biển Đỏ
Tàu chở hàng True Confidence hồi năm 2022. Ảnh: REUTERS

Vài giờ sau vụ tấn công, Houthis đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

“Chiến dịch nhắm mục tiêu diễn ra sau khi thủy thủ đoàn từ chối các thông điệp cảnh báo của chúng tôi” - ông Yahya Sarea, người phát ngôn của Houthis, phát biểu trên truyền hình.

Ông Sarea cũng nhắc lại sự ủng hộ của Houthis đối với người dân Palestine và cho biết nhóm này sẽ không dừng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ cho đến khi “sự xâm lược của Israel chấm dứt và cuộc bao vây người dân Palestine ở Dải Gaza được dỡ bỏ”.

Đại sứ quán Anh tại Yemen ngày 6-3 chỉ trích vụ tấn công khiến hai “thủy thủ vô tội” thiệt mạng.

“Ít nhất 2 thủy thủ vô tội đã thiệt mạng. Đây là hậu quả đáng buồn nhưng không thể tránh khỏi của việc lực lượng Houthis liều lĩnh bắn tên lửa vào tàu thuyền quốc tế. Họ phải dừng lại. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người thiệt mạng và những người bị thương” - theo tuyên bố của Đại sứ quán Anh đăng trên X (trước đây là Twitter) .

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller chỉ trích việc Houthis nã tên lửa vào tàu buôn ở Biển Đỏ mà “không quan tâm đến sự an toàn của những thường dân vô tội”.

“Mỹ sẽ tiếp tục buộc Houthis phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của họ. Những cuộc tấn công này không chỉ làm gián đoạn thương mại quốc tế, phá vỡ quyền tự do hàng hải, gây nguy hiểm cho những người đi biển, mà giờ đây còn giết chết một số người một cách bi thảm” - ông Miller nói.

Đài CNN dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ và phương Tây rằng kể từ tháng 11-2023, Houthis đã tiến hành hơn 45 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các tàu thương mại và tàu quân sự của Mỹ và đồng minh ở Biển Đỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm