Iran giải tán cảnh sát đạo đức sau nhiều tháng biểu tình

(PLO)- Iran đã giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức nhằm giảm bất ổn sau hơn 2 tháng biểu tình liên quan cái chết của một cô gái bị lực lượng này bắt giữ vì cáo buộc vi phạm quy định trang phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Iran ISNA ngày 4-12 đưa tin Iran đã giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức sau hơn 2 tháng biểu tình nổ ra trên khắp cả nước liên quan cái chết của cô Mahsa Amini - một phụ nữ Iran chết sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì đeo khăn trùm đầu Hồi giáo lỏng lẻo.

ISNA trích lời Tổng chưởng lý Iran - ông Mohammad Jafar Montazeri cho biết: “Lực lượng cảnh sát đạo đức không liên quan gì đến cơ quan tư pháp và đã bị bãi bỏ”.

Không rõ ý của ông Montazeri là bãi bỏ vĩnh viễn hay tạm thời lực lượng này.

Iran giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức sau nhiều tháng biểu tình. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Iran giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức sau nhiều tháng biểu tình. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Bộ Nội vụ và cảnh sát Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Thông báo của ông Montazeri được đưa ra một ngày sau khi Iran cho biết sẽ cân nhắc thay đổi đạo luật có từ năm 1983 bắt buộc phụ nữ phải đội khăn che đầu trong nỗ lực dập tắt các cuộc biểu tình đang diễn ra.

Lực lượng cảnh sát đạo đức Iran (tên chính thức là Gasht-e Ershad nghĩa là Tuần tra hướng dẫn), được thành lập dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, để “truyền bá văn hóa khiêm tốn và đeo khăn trùm đầu”. Lực lượng này bắt đầu tuần tra từ năm 2006 để thực thi quy định về trang phục.

Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu từ ngày 16-9. Hãng thông tấn Mizan của Bộ Tư pháp Iran dẫn thông tin từ Hội đồng an ninh quốc gia Iran cho biết rằng tính đến ngày 3-12, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình (bao gồm cả lực lượng an ninh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm