Israel tiêm mũi vaccine Pfizer thứ ba cho người miễn dịch kém

Ngày 11-7, chính phủ Israel cho biết họ sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ ba của Pfizer/BioNTech cho người trưởng thành có hệ miễn dịch kém, nhưng vẫn đang cân nhắc xem có nên áp dụng cho toàn dân hay không, hãng tin Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Israel Nitzan Horowitz cho biết rằng những người trưởng thành bị suy giảm hệ thống miễn dịch đã tiêm hai mũi vaccine của Pfizer/BioNTech có thể được tiêm liều bổ sung. Quyết định tiêm liều thứ ba này có hiệu lực ngay lập tức.

Hôm 8-7, Pfizer và đối tác BioNTech - các nhà cung cấp vaccine chính trong chiến dịch tiêm chủng của Israel bắt đầu từ tháng 12-2020 - cho biết họ sẽ yêu cầu cơ quan quản lý của Mỹ và châu Âu phê chuẩn việc tiêm liều bổ sung trong vài tuần tới. Cuộc họp giữa Pfizer và các quan chức y tế Mỹ diễn ra vào ngày 12-7.

Nhân viên y tế Israel chuẩn bị một liều vaccine Pfizer. Ảnh: AFP

Đề cập khả năng tiến hành tiêm liều vaccine thứ ba cho toàn bộ người dân Israel, ông Horowitz cho biết: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề này và chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Chúng tôi hiện đang tiêm mũi thứ ba cho những người bị suy giảm miễn dịch”.

Ông Horowitz cho biết thêm Bộ Y tế sẽ bổ sung nguồn cung vaccine của Pfizer/BioNTech đang thiếu hụt trong chương trình tiêm chủng của họ bằng vaccine của Moderna có sẵn trong kho dự trữ.

Theo giới chức y tế Israel, khoảng một nửa trong số 46 bệnh nhân đang nhập viện ở nước này trong tình trạng nghiêm trọng đều đã được tiêm vaccine. Khoảng 5,7 triệu trong tổng số 9,3 triệu dân Israel đã nhận được ít nhất một liều thuốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm